Chư Păh tăng cường phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh Karaoke

Cập nhật 18/10/2022, 10:10:50

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thời gian qua, Công an huyện Chư Păh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp PCCC, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

   

Huyện Chư Păh hiện có 11 cơ sở kinh doanh karaoke thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cháy và giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về  thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó chú trọng kiểm tra toàn bộ hệ thống vận hành báo cháy, chữa cháy tự động tại các phòng hát; đồng thời kiểm tra lại hệ thống vòi chữa cháy và lối thoát hiểm tại mỗi cơ sở.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Chư Păh cho biết: “Đối với công tác quản lý PCCC Karaoke, vũ trường, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và UBND huyện, Công an huyện đã lập 2 đoàn kiểm tra để kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn. Đã tiến hành lập biên bản và chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót của cơ sở chưa có đầy đủ, bổ sung đầy đủ an toàn về PCCC. Đến nay qua kiểm tra, phúc tra các cơ sở đã chấp hành mọi kiến nghị chấn chỉnh nhắc nhở của lực lượng công an và đảm bảo an toàn  PCCC”.

Cơ sở kinh doanh karaoke Nữ Hoàng ở đường Lê Lợi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh đã kinh doanh được 3 năm. Cơ sở có 5 phòng hát karaoke. Nhìn chung, chủ cơ sở đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ quy định của pháp luật về PCCC.

Chị Nguyễn Thị Trúc Phương – Chủ cơ sở kinh doang Karaoke Nữ Hoàng, huyện Chư Păh nói: “Quán Karaoke Nữ Hoàng đã đi vào hoạt động được 3 năm. Trong 3 năm qua, năm nào cũng niêm yết các nội quy, tiêu lệnh về PCCC rõ ràng. Các bình chữa cháy cầm tay được phân bố ở các tầng. Các nguồn nước được phân bố đầy đủ và lối thoát hiểm đầy đủ để dùng khi có trường hợp xấu nhất xảy ra”.

Tương tự, cơ sở kinh doanh Karaoke Hải Âu, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cũng đã kinh doanh lĩnh vực này hơn 10 năm. Cơ sở luôn chú trọng quan tâm đến công tác PCCC. Đặc biệt trong đợt kiểm tra PCCC tháng 9 vừa qua, khi được nhắc nhở về hệ thống điện, cơ sở đã chủ động sửa chữa lại các điểm đấu nối bảng điện để đảm bảo cho công tác PCCC.

Anh Nguyễn Công Dũng – Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Hải Âu, huyện Chư Păh cho biết: “Hàng năm chúng tôi vẫn chuẩn bị phương tiện PCCC luôn đổi mới để đảm bảo công tác PCCC. Bên cạnh đó theo từng đợt bên công an cũng có tổ chức huấn luyện cho cơ sở cách khi xảy ra cháy nổ, thường xuyên đề cao cảnh giác. Những điều đó mình giúp cho khách hàng an tâm và có thể thoát và đảm bảo an toàn nhất có thể”.

Nhờ tăng cường công tác PCCC nên trên địa bàn huyện Chư Păh chưa xảy ra vụ cháy nào tại cơ sở kinh doanh karaoke. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Qua đó kịp thời chấn chỉnh toàn bộ cơ sở về công tác PCCC, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân địa phương.

         CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

Trả lời