Chư Păh tăng cường PCCC tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao

Cập nhật 17/7/2024, 16:07:12

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Vì vậy, huyện Chư Păh đã triển khai các biện pháp để tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh hiện có hơn 1.800 hộ với trên 7.200  khẩu sinh sống ở 8 thôn, làng; là một trong những địa phương có dân cư tập trung đông, nhiều hộ dân sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Để tăng cường công tác PCCC, xã đã thành lập 1 Tổ liên gia PCCC và tích cực vận động Nhân dân trang bị các phương tiện PCCC tại gia đình.

Thiếu tá Dư Văn Chiến – Trưởng Công an xã Ia Nhin, huyện Chư Păh nói: “Thực hiện công tác PCCC, thực hiện chủ trương, công an xã đã tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như tham mưu Đảng ủy đưa ra Nghị quyết của Đảng ủy vận động cán bộ, đảng viên và toàn bộ người dân trên địa bàn mua sắm bình chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã Ia Nhin đã mua sắm bình chữa cháy được trên 250 bình.”

Gia đình anh Lê Xuân Hải đang sử dụng nhà ở kết hợp buôn bán và sửa chữa điện thoại, xe máy. Để đảm bảo an toàn, anh Hải đã chủ động tham gia các lớp tập huấn PCCC, tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC và được trang bị đầy đủ các phương tiện để dùng khi có cháy nổ xảy ra.

 Anh Lê Xuân Hải – Thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh bày tỏ: “Tôi là hộ kinh doanh thì cũng tham gia tất cả các lớp PCCC của xã, huyện đề ra. Tham gia tập huấn với các hộ kinh doanh liền kề, tham gia tập huấn tổ liên gia, cũng trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để mà phục vụ trong quá trình PCCC.”

Thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh với gần 1.000 nhân khẩu cũng là khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Trong đó có 19 hộ sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thôn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền, cấp phát tờ rơi về an toàn PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân.

Ông Huỳnh Đức Hòa – Thôn trưởng Thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh  nói: “Đặc biệt quan tâm tuyên truyền cho bà con nhân dân về công tác PCCC. Đó là các bước xử lý ban đầu, vấn đề thứ hai nữa là cho bà con nhân dân dưới cơ sở mua bình PCCC ở tại cơ sở, phương hướng mỗi nhà 1 bình PCCC.”

Thực hiện công tác PCCC, huyện Chư Păh đã củng cố, duy trì hoạt động 11 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 22 điểm chữa cháy công cộng; vận động trên 19.700 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay. Đặc biệt, huyện đã chọn những khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao tại các xã: Ia Ka, Ia Nhin, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Phú Hòa, thị trấn Ia Ly tổ chức thực tập phương án chữa cháy, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho Nhân dân.

Thượng tá Phạm Sỹ Hệ – Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Chúng tôi đã có ý kiến chỉ đạo các lực lượng chức năng cấp huyện, cấp xã đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, vận động các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và đặc biệt là khu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và vận động tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác PCCC.”

Phim: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác PCCC của huyện Chư Păh đã có chuyển biến tích cực. Ý thức của Nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ được nâng lên. Trên địa bàn huyện thời gian gần đây không xảy ra vụ cháy, nổ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội ổn định./.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời