Chư Pah tăng cường công tác tiêm phòng bệnh sởi

Cập nhật 21/2/2019, 07:02:17

Tình hình dịch sởi ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang có diễn biến phức tạp với số người mắc tăng cao. Hiện bệnh sởi đã có mặt tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai, 12 trường hợp mắc sởi  được ghi nhận từ đầu năm đến nay đều tập trung ở huyện Chư Pah. Để ngăn ngừa nguy cơ sởi lây lan trên địa bàn, chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi đang được  triển khai đồng loạt trên toàn huyện Chư Pah.

Trong tuần này, chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella được huyện Chư Pah triển khai ở 84 điểm tiêm trên địa bàn 15 xã, thị trấn. Dự kiến sẽ có hơn 7.000 trẻ ở địa phương được tiêm vắc xin trong chiến dịch này. Kết thúc đợt chiến dịch tiêm bổ sung tại trường học, các trạm y tế sẽ tiếp tục rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi chưa tiêm để triển khai đợt tiêm vét tại các thôn, làng.

Chị Siu Nhoar – Làng Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói: “Cô giáo gửi giấy thông báo về nhà, nay mình đưa con đi tiêm phòng mũi sởi – rubella. Con mình từ nhỏ đến giờ đều tiêm đầy đủ các mũi vắc xin để phòng bệnh”.

Bà Hồ Thị Bạch Vân – Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Phú, huyện Chư Pah cho biết: “Trên địa bàn  xã có 10 ca mắc  sởi do đó chúng tôi đã triển khai  tiêm vắc xin trước Tết, bây giờ tiếp tục triển khai tiếp chiến dịch tiêm đợt 2, xong chiến dịch tổ chức tiêm vét, không bỏ sót đối tượng nào. Khó khăn nhiều khi dân ở các làng ý thức về tiêm chủng còn hạn chế, chúng tôi phải xách từng vắc xin xuống tận nhà tiêm, vận động bà con nắm được tình hình bệnh để phối hợp đưa con em đi tiêm chủng”.

Điều đáng nói là đa số các ca mắc sởi tại huyện đều chưa tiêm đủ liều vắc xin sởi. Sau khi xác định một số ca mắc sởi đầu tiên, Trung tâm y tế huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống, không để bùng phát thành ổ dịch; tập trung vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong việc đưa con đi tiêm chủng phòng bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trà – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pah trao đổi: “Trung tâm đã tiến hành thành lập các đội tăng cường khám sàng lọc, kết hợp với trạm y tế xuống cơ sở hướng dẫn tuyên truyền người dân nắm bắt được tình hình của bệnh và đưa các cháu nghi nhiễm sởi vào điều trị, sau đó sàng lọc để tiến hành tiêm chủng. Đến hiện tại triển khai đồng loạt tất cả 15 xã, thị trấn, kế hoạch tiêm 7 ngày, 5 ngày tiêm chính, 2 ngày tiêm vét”.

Sởi là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây và gây thành dịch. Vắc xin sởi an toàn và có hiệu quả cao trong phòng bệnh. Tuy nhiên điều đáng chú ý là có tới gần 90% số ca mắc sởi ở các địa phương trên cả nước chưa được tiêm phòng, tiêm không đủ liều hoặc không rõ về tình trạng tiêm phòng. Việc duy trì tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc xin sởi cho trẻ là yếu tố cơ bản để loại trừ bệnh sởi. Trước đó, chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi đã được triển khai tại huyện Chư Sê, Krông Pa, thị xã AyunPa. Sau huyện Chư Pah, khi có nguồn vắc xin được cấp bổ sung, ngành y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung tại 12 địa phương còn lại./.

Kim Châu, Ksor Tuối

 

 

Trả lời