Dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc đang bùng phát trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong khi đó bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trong nước và ở nước bạn Campuchia. Trước tình hình này, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Ghi nhận tại huyện Chư Pah.

Là địa phương có nhiều xã tiếp giáp với tỉnh Kon Tum, thời gian qua, ngành chức năng của huyện Chư Pah đã tiến hành tiêu độc, khử trùng ở tất cả 15 xã, thị trấn. Đặc biệt, mới đây, UBND huyện đã thành lập Đội Kiểm tra, kiểm soát lưu động, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và đã tiến hành đi kiểm tra tại các chợ, điểm buôn, bán thịt gia súc trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, Đội chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương về việc phòng, chống dịch tả lợn.
Ông Hồ Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Pah – Đội trưởng Đội Kiểm tra, kiểm soát lưu động cho biết “Để hiệu quả phải có sự phối hợp giữa các đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người dân. Tình hình hiện tại chưa có dịch bệnh nhưng kiểm tra để phòng ngừa, xem xét tình hình trên địa bàn mình như thế nào./ Qua kiểm tra, hiện tại bà con buôn bán chủ yếu heo tại địa phương, không có bắt heo tại nơi khác. Số lượng người mua bán có giảm hơn nhưng việc buôn bán vẫn bình thường.”
Bà Nguyễn Thị Mai -Tiểu thương chợ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah chia sẻ “Mình phải mua heo sao cho sạch, cho ngon. Khách hàng nuôi mình mà, mình phải bán heo sạch./ Nếu bán heo bệnh trước tiên thì nó lây cho bọn tôi trước. Cho nên chúng tôi loại trừ mua, bán các loại heo bệnh./ Đi mua thì mình vào tận chuồng lựa chọn những con heo khỏe, không bị bệnh.”
Cùng với đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pah đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Thông qua đó đã tiến hành công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, nhất là đối với các hộ DTTS. Đặc biệt, việc tổ chức cho các hộ chăn nuôi, buôn bán gia súc ký cam kết không vận chuyển, mua bán các loại gia súc bị bệnh, không rõ nguồn gốc vào địa bàn cũng được các xã chú trọng.
Ông Phan Văn Thiện – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết “Xã đã kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ gồm có Thú y xã, địa chính- NN xã, Công an xã và các ban, ngành mặt trận đoàn thể xã. Xã đã tuyên truyền đến người dân và cũng đã triệu tập thôn trưởng, già làng nói về mầm bệnh, hậu quả của dịch tả lợn Châu Phi. Đến thời điểm này, xã không xảy ra tình trạng dịch. Các thôn làng cũng đã nhận thức đầy đủ các vấn đề về dịch tả lợn. Đặc biệt, các hộ dân đã mạnh dạn khai báo, ví dụ như có con heo mất, cũng báo địa phương xuống kiểm tra.”
Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành chức năng thì ý thức về việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo đó, mỗi người dân, nhất là các hộ chăn nuôi cần hiểu nguyên nhân, hậu quả, cách phòng chống dịch tả lợn để từ đó có ý thức hơn trong việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, lưu thông lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa phương. Đối với các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Ngô Thanh- Kim Châu – Minh Trung