Xây dựng công trình trái phép nhằm trục lợi đền bù là câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng mỗi khi một dự án trọng điểm được triển khai. Đơn cử như Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah, sau khi nắm được chủ trương đầu tư xây dựng đã có hàng chục hộ dân xây dựng hàng trăm công trình nhằm qua mắt chính quyền địa phương hòng trục lợi bất chính. Sau không ít lần đối thoại và triển khai đồng bộ các giải pháp, đến thời điểm này, tại địa phương vẫn còn 12 hộ cố tình chây ỳ, không chịu tháo dỡ công trình vi phạm, không nhận tiền đền bù đất để bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, vào ngày 27/12 tới đây, huyện Chư Pah sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với những hộ cố tình chây ì, không chịu tự giác tháo dỡ công trình trái phép.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah có tổng chiều dài 5,15km. Nắm được chủ trương này, đầu năm 2017, 34 hộ dân có đoạn tuyến tránh đi qua đã xây dựng 64 công trình trên đất nông nghiệp nhằm trục lợi đền bù. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, đến nay đã có 22 hộ chấp nhận tháo dỡ các công trình vi phạm, nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ dân tại Thôn 3, xã Nghĩa Hòa tiếp tục chây ỳ, không chịu tháo dỡ 11 nhà ở, 15 bể nước và 7 tường rào với chiều dài hơn 380m.
Những công trình xây dựng trái phép trên địa bàn Thôn 3, xã Nghĩa Hòa của huyện Chư Pah thì đều có chung một đặc điểm đó là được xây dựng qua loa nhằm trục lợi bất chính tiền đền bù của Nhà nước. Có thể dùng tay để bóc được các miếng vữa trát tường.
Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT UBND huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Người ta xây dựng vào ban đêm, toàn bộ nằm trong diện tích cây cà phê, cây ăn trái nên bị che khuất. Nên khi anh em lập biên bản xong, sau đó họ vẫn cố tình xây dựng cơ mà. Phải nói thẳng ra rằng, một bộ phận người dân bất chấp nhằm hưởng lợi trong này”.
Dù vi phạm, song những hộ dân này vẫn một mực khẳng định, giá đất mà huyện Chư Pah áp giá để thu hồi đất và tài sản trên đất thấp hơn giá trị thực. Cùng với đó, các công trình xây dựng đều đúng quy định nên đòi chính quyền địa phương phải tiến hành đền bù mới được thu hồi đất. Tuy nhiên trên thực tế, để đi đến quyết định giá cuối cùng đền bù cho dân, huyện Chư Pah đã mời đơn vị thẩm định giá đất độc lập để tiến hành đánh giá giá trị thực và 3 lần xin ý kiến của tỉnh để thay đổi giá đền bù, thậm chí toàn bộ số tiền đền bù này còn cao hơn giá thị trường và được huyện chuyển vào tài khoản ATM mà địa phương mở cho người dân tại ngân hàng. Còn đối với các hộ vẫn cố tình chây ỳ, ngày 27/12 tới đây, chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình vi phạm để thu hồi mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công dự án theo đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Ngọc Quang – PCT UBND huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết thêm: “Tiến hành cưỡng chế, chúng tôi huy động các lực lượng, xe, máy, phương tiện và thuê một đơn vị độc lập ở thành phố Pleiku vào để phá dỡ tất cả các công trình. Còn lực lượng bảo vệ thì có tất cả các ngành của huyện, chính quyền địa phương của các xã lân cận, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận để hỗ trợ khi có vấn đề xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ chia thành 2 tổ để làm dứt điểm trong một ngày. Cũng mong người dân tự tháo dỡ các công trình để mà tận dụng sau này, ví như xà gồ, tôn. Còn nếu mà để chúng tôi cưỡng chế thì người dân phải trả tiền phá dỡ này”.
Cưỡng chế đối với các công trình xây dựng trái phép để thu hồi mặt bằng là việc làm cần thiết mà huyện Chư Pah triển khai để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Việc làm này cần phải giải quyết một cách dứt điểm, không vì lợi ích không chính đáng của một bộ phận người dân mà ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án trọng điểm./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng