Cứ mỗi dịp hè đến, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước với trẻ em lại tăng cao. Vì vậy, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp hè.
Huyện Chư Păh hiện có 4 hồ bơi nhân tạo tại Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng, Trường Tiểu học Ia Nhin, Trường Tiểu học Ia Ka và Trường Tiểu học Ia Phí. Năm học 2023-2024, các hồ bơi liên tục mở lớp dạy bơi cho học sinh. Trong đó, hồ bơi tại Trường Tiểu học Ia Nhin đã tổ chức 3 lớp dạy bơi cho khoảng 220 em học sinh. Dịp hè này, nhà trường tiếp tục tuyển sinh, tăng thêm các buổi luyện tập để dạy bơi cho các em học sinh và trẻ em trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Đăng Thiện – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Nhin, Chư Păh cho biết: “Địa hình của xã Ia Nhin sông suối rất là nhiều, đặc biệt là những hồ chứa nước của ba mẹ học sinh rất là nhiều. Mùa nước về nước dâng rất là cao. Chúng tôi rất hiểu địa hình của Ia Nhin nên chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh. Trong họp phụ huynh vừa qua chúng tôi tuyên truyền cho cha mẹ học sinh đó là ích lợi của việc học bơi để cho các cháu vui chơi trong dịp hè thì phụ huynh cố gắng đăng ký cho các cháu. Chúng tôi cũng tiếp tục tuyển sinh để phát huy hiệu quả của hồ bơi và giúp cho các em có chỗ vui chơi để phòng chống ai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong dịp hè này.”
Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ trong dịp hè, cha mẹ cần nhắc trẻ không chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước. Ngoài ra, việc phổ cập bơi và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ là giải pháp cấp bách.
Em Đặng Tuệ Lan – Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh chia sẻ: “Khi tham gia môn bơi con thấy là mình có thể rèn luyện sức khỏe, mình có thể phòng trách được tai nạn đuối nước hoặc là xảy ra tai nạn đuối nước mình cs thể giúp các bạn. Con sẽ tuyên truyền để cho mọi người biết rằng phải nên học bơi tại trường hoặc những nơi khác để phòng chống tai nạn đuối nước.”
Em Phạm Quỳnh Như – Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh nói: “Em đã học bơi được 1 năm rồi và học được các kỹ năng của môn bơi. Dịp nghỉ hè năm nay em sẽ tham gia tích cực các hoạt động của môn bơi.”
Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Chư Păh có 09 trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ không biết bơi, không có kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi. Để hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp hè, huyện đã chỉ đạo 14 xã, thị trấn, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng thôn, làng. Đồng thời, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Bạch Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chư Păh trao đổi: “Trung tâm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phân công cho từng Bộ phận và đặc biệt là công tác tuyên truyền. Tuyên truyền bằng hình thức loa đài phát thanh, cũng như tuyên truyền trên Pa nô, áp phích. Đặc biệt là tuyên truyền khu vực có ao hồ sông suối, những nơi hẻo lánh mà những em đồng bào dân tộc thiểu số ít tiếp cận với môn bơi lội cũng như các phương pháp, hình thức, kỹ năng để bơi. Nhằm mục đích để cho các em, các bậc phụ huynh và toàn thể bà con nhân dân chúng ta hiểu rằng bơi lội là một trong những hoạt động cần thiết.”
Hiện nay, học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè, để ngăn chặn được hiểm họa tai nạn đuối nước đối với trẻ thì mỗi gia đình cần quản lý tốt hoạt động vui chơi của trẻ; sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng và sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy bơi từ chính quyền địa phương.
Diễm Ly – Quốc Cường