Thời gian qua, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn huyện Chư Păh được xây dựng và duy trì hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thôn 1, xã Ia Ka được thành lập từ năm 2022 với 5 thành viên là gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề nhau ở địa bàn đông dân cư. Các thành viên trong tổ được trang bị phương tiện, phổ biến kiến thức đảm bảo an toàn PCCC; cam kết thực hiện tốt các nội quy về an toàn PCCC. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, nắm bắt tình hình, phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ.
Anh Đinh Thiên Mão – Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC Thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh bày tỏ: “Bản thân tôi và các thành viên trong tổ liên gia đã có sự chuẩn bị phương án và phương pháp để phòng cháy chữa cháy. Phổ biến cho các thành viên trong gia đình khi có trường hợp cháy xảy ra và thường xuyên gặp mặt, gặp gỡ, liên thông các hộ với nhau để có phương án phát sinh chữa cháy xảy ra.”
Gia đình anh Lê Xuân Hải đang sử dụng nhà ở kết hợp buôn bán sửa chữa điện thoại, xe máy. Để đảm bảo an toàn, anh Hải chủ động tham gia các lớp tập huấn PCCC, tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC và được trang bị đầy đủ các phương tiện như bình xịt chữa cháy, kìm, búa để dùng khi có cháy nổ xảy ra.
Anh Lê Xuân Hải – Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC Thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh nói: “Tôi là hộ kinh doanh thì cũng tham gia tất cả các lớp PCCC của xã, huyện đề ra. Tham gia tập huấn với các hộ kinh doanh liền kề, tham gia tập huấn tổ liên gia, cũng trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để mà phục vụ trong quá trình PCCC.”
Huyện Chư Păh hiện có 11 Tổ liên gia an toàn PCCC với 55 thành viên, tập trung ở địa bàn đông dân cư như xã Nghĩa Hưng, Hòa Phú, Ia Nhin, Ia Ka, thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly. Để phát huy hiệu quả của mô hình, Công an huyện thường xuyên kiểm tra, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn diễn tập PCCC tại Tổ liên gia. Hiện nay, đang vào mùa khô, các Tổ liên gia đã xây dựng và thực tập phương án chữa cháy tại các gia đình; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên và các hộ gia đình lân cận thực hiện các quy định về an toàn PCCC.
Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Việc tuyên truyền, vận động thành lập các mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia PCCC đã được công an huyện Chư Păh tiến hành trên 14 xã, thị trấn. Đến nay 14 xã, thị trấn đã thành lập tổng cộng 11 tổ liên gia và 22 điểm chữa cháy công cộng. Lực lượng tham gia Tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng đã được công an các xã, thị trấn lựa chọn và phối hợp với lực lượng Công an huyện Chư Păh tập huấn các kỹ năng cơ bản sử dụng các phương tiện PCCC và ứng phó thực hành PCCC khi xảy ra tại địa bàn. Nhằm đảm bảo tất cả các điều kiện tốt nhất để phục vụ công tác đảm bảo PCCC tại các thôn làng.”
Việc xây dựng và duy trì mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC giúp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, củng cố lực lượng PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”. Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trong bối cảnh tình hình cháy, nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Diễm Ly – Bùi Đại