Chư Pah nỗ lực xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Cập nhật 07/8/2019, 15:08:21

Hiện nay, ở không ít vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tồn tại những tập quán, phong tục lạc hậu. Vì vậy, việc đẩy lùi hủ tục, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Phóng sự được thực hiện tại huyện Chư Pah.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu được xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah đặc biệt chú trọng trong vòng 2 năm qua; bắt đầu từ làng Kép 1 để làm điểm và triển khai nhân rộng ở 6 thôn, làng. Với đặc thù của địa phương có trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua tiếng nói của già làng, trưởng thôn, những người có uy tín trong cộng đồng đã từng bước vận động bà con học tập theo nếp sống mới, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Ông Rơ Châm Hyũp – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Không phải ngày một ngày hai để hoàn toàn xóa bỏ mà thường xuyên tuyên truyền mang tính chất mưa dầm thấm lâu, vào 20 hàng tháng cứ họp dân họp thôn mang nội dung này tuyên truyền thường xuyên cho bà con. Đầu tiên là lời nói của già làng, trưởng thôn, các ban ngành của thôn, các đồng chí đảng viên chi bộ thực hiện tốt về vấn đề này”.

Tổ chức ma chay, cưới hỏi kéo dài nhiều ngày,  ăn uống linh đình gây lãng phí tiền của…từ lâu đã trở thành tập tục khá phổ biến trong vùng dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương. Với sự kiên trì, vận động, thuyết phục, những hủ tục lạc hậu đang từng bước bị đẩy lùi, bà con hướng tới xây dựng cuộc sống mới, tiến bộ và phát triển.

Anh Rơ Châm Bốp – Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, Gia La cho biết: “Hồi xưa cứ đám chết là uống rượu 3, 4 ngày, đập bò, đập trâu, hiện nay xây dựng nông thôn mới, làng cũng triển khai cho bà con giảm được phần nào thì giảm.Mấy năm trước cưới hỏi thì bà con hay uống rượu nhưng giờ bớt, uống ít, lo làm ăn để kinh tế phát triển”.

Già làng Siu Blim-Làng Bloi, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi phối hợp với ban, ngành của thôn như mặt trận, già làng, tổ hòa giải… tuyên truyền bà con xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu. Trước đây kinh tế khó khăn, nhà lụp xụp nhưng giờ bà con phát triển kinh tế mạnh lắm, nhà xây vài ba trăm triệu đồng, trước kia làm gì có tiền nhưng giờ có và bớt đi những phong tục tập quán, dân lo làm kinh tế, đa số dân đây con cái học tập rất tốt”.

Thay đổi thói quen đã ăn sâu trong đời sống, sinh hoạt của bà con không thể là việc ngày một ngày hai. Để làm được điều này cần có sự chung tay, quyết tâm cao của chính quyền địa phương, các đoàn thể một cách thường xuyên, kiên trì để dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng nếp sống văn minh,  thôn làng ngày một phát triển./.

Kim Châu- Thiên Thanh -Duy Linh

Trả lời