Thời gian qua, hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa đã được trao các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Chư Păh. Tuy nhiên, tại huyện Chư Păh vẫn còn nhiều hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở và luôn mong muốn được hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” để vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Châm Hyich ở làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh là con trai của Liệt sĩ Crông, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cả gia đình ông Hyic đang ở trong căn nhà làm từ năm 2000, chỉ dựng tạm bằng tôn nên đã xuống cấp trầm trọng. Vì mưu sinh nên ông Hyich phải đi làm bảo vệ ở xa, ngôi nhà hiện tại chỉ còn vợ ông là bà Rơ Châm Lim và 2 người con đang ở. Khi biết tin gia đình thuộc diện được ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, bà Lim vô cùng phấn khởi, ước mơ hơn nữa đời người của 2 vợ chồng ông bà đã sắp thành sự thật.
Bà Rơ Châm Lim – Làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh chia sẻ: “Gia đình mình khó khăn nên không có tiền để sửa lại nhà ở. Nhà nước quan tâm giúp đỡ sửa lại nhà, cảm ơn rất nhiều”
Chị Đinh Nhao, sinh năm 1987 ở làng Klên, xã Ia Khươl thuộc diện hộ nghèo, phải sống trong căn nhà tạm bợ, mùa mưa thì dột, mùa khô thì nóng. Kinh tế gia đình khó khăn, việc lo từng bữa ăn hàng ngày cho 4 đứa con nhỏ với chị Nhao đã khó nói gì đến ước mơ có nhà mới. Vậy nên chị luôn mong mỏi có được một ngôi nhà kiên cố để những đêm mưa gió cả nhà không còn phải thức vì sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Chị Đinh Nhao – Làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Hoàn cảnh nhà mình khó khăn quá, không đủ tiền để làm một căn nhà mới. Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có căn nhà mới, cho mình yên tâm”.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, huyện Chư Păh đã tập trung xây mới, sửa chữa 309 căn nhà cho người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 32 tỷ 880 triệu đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn 588 hộ đang ở trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát rất cần sự chung tay góp sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội để người dân sớm có ngôi nhà mới an toàn, ấm áp hơn.
Bà Hồ Thị Thảo – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh cho biết: “Thay mặt cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tôi kêu gọi các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các mạnh thường quân cùng toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc đó là tinh thần tương thân tương ái góp công góp của, người có ít góp ít người có nhiều góp nhiều để cùng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hoàn thành theo kế hoạch.”
Phim: Mỗi một ngôi nhà tạm, nhà dột nát được xóa đi là trao hy vọng về cuộc sống tốt đẹp cho hộ nghèo. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, huyện Chư Păh tiếp tục huy động sự chung tay ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm để ước mơ an cư của hàng trăm hộ nghèo tại địa phương sớm trở thành hiện thực, để họ vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững./.
Thùy Dung – Văn Cảnh