Chư Păh nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 8

Cập nhật 11/8/2023, 17:08:48

Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” là một trong những Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Sau hơn 1 năm thực hiện Dự án đã mang lại những lợi ích thiết thực cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Chư Păh.

Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông là một trong những làng được thụ hưởng Dự án 8 của huyện Chư Păh. Làng có 154 hộ với hơn 450 nhân khẩu, 100% là dân tộc Jrai, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm khoảng 20%. Thực hiện Dự án 8, làng Amơng đã thành lập Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế…

Ông Rơ Châm Dũng – Thôn trường làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh nói: “Qua Dự án 8 hỗ trợ cho thôn chúng tôi đó là phụ nữ khi mang thai phải có giấy chứng nhận ở xã đi viện hoặc được trợ cấp nữa. Qua Dự án 8, chúng tôi đi tuyên truyền người dân phát triển kinh tế cũng được nâng lên, vừa thay đổi nếp nghĩ cách làm kinh tế mới nữa. Hoặc là bỏ bớt các phong tục tập quán lạc hậu như ma chay, cưới hỏi dài ngày hoặc là những phong tục nào không cần thiết mình cũng đưa vào tổ truyền thông cộng đồng.”

Chi Rơ Châm Alênh năm nay 21 tuổi vừa sinh con đầu lòng được 4 tháng. Chị là phụ nữ đầu tiên của làng Amơng được hưởng gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em thuộc Dự án 8. Nhờ được hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể nên chị Alênh có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.

Chị Rơ Châm Alênh – Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Em được hỗ trợ mua sữa, mua bỉm cho con. Qua việc đó em thấy rất là vui vì được nhận hỗ trợ thông qua Dự án 8 còn được chăm sóc con đầy đủ hơn, còn được hướng dẫn qua bên xã tiêm phòng đầy đủ và khám cho con.”

 Làng Yút, xã Ia Phí là làng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Dự án 8. Làng có trên 500 nhân khẩu đều là dân tộc Jrai. Thực hiện Dự án 8, ngay từ đầu năm 2022, Tổ truyền thông cộng đồng tại làng Yút đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho bà con trong làng về bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Ông Rơ Châm Kiểu – Thôn trưởng làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Dự án 8 là tất cả các ban ngành cùng nhau tuyên truyền cho bà con trong thôn làng. Đặc biệt là tảo hôn và bình đẳng giới. Nói chung là lớp trẻ bây giờ người ta cũng dần dần hiểu chia sẻ với gia đình của mình, chồng làm được cái gì thì vợ cũng làm được cái đó.”

Tại huyện Chư Păh, Dự án 8 được triển khai thực hiện ở 31 làng đặc biệt khó khăn thuộc 9 xã, thị trấn. Qua hơn 1 năm thực hiện, toàn huyện đã thành lập 12 Tổ truyền thông cộng đồng; 59 trường hợp được hưởng gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em; nâng cao chất lượng 12 mô hình địa chỉ tin cậy; thành lập 05 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho người dân, giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới; loại bỏ dần các hủ tục, thói quen lạc hậu đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Bảy – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Păh trao đổi: “Năm 2023 được giao nguồn vốn là 1 tỷ 769 triệu. Để thực hiện Dự án 8, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện phê duyệt mà đến nay đang tích cực triển khai. Mà đến nay nguồn vốn này năm 2023 thì Hội LHPN huyện cũng tập trung xây dựng 19 tổ Truyền thông cộng đồng, 4 Địa chỉ tin cạy, đối thoại thôn bản 8 cuộc và 2 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi. Cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng cho các tổ Truyền thông cộng đồng, người có uy tin trong cộng đồng.”

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh sẽ tích cực triển khai các nội dung thuộc Dự án 8 theo đúng kế hoạch. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết nhiều khó khăn đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại địa phương.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời