Chư Păh gìn giữ văn hóa cồng chiêng trong trường học

Cập nhật 23/10/2024, 06:10:35

Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh đã đưa văn hóa cồng chiêng vào trường học, trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống.

Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh là trường học duy nhất trên địa bàn huyện thành lập “Câu lạc bộ cồng chiêng thiếu nhi bảo tồn bản sắc, văn hóa dân tộc”. Câu lạc bộ có 42 thành viên, sinh hoạt định kỳ vào thứ 7 hàng tuần. Nhà trường đã mời nghệ nhân đến hướng dẫn để các học sinh tập luyện những bài cồng chiêng, múa xoang hiệu quả hơn.

 Ông Rah Lan Ven – Nghệ nhân cồng chiêng cho biết: “Các em ở đây rất là ngoan, tiếp thu rất là nhanh và sự vào cuộc của Ban Giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện để các em học, tập cồng chiêng, tham gia các hoạt động do huyện, tỉnh tổ chức. Chúng tôi sẽ dạy cho các em có những giai điệu cồng chiêng để lưu truyền và gìn giữ mai sau.”

Em Rơ Châm Thư – Học sinh lớp 6 – Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh bày tỏ: “Trước đây em chưa biết đánh, còn bây giờ em lên trường Nội trú, em được các thầy cô, các cô giáo và các anh đã dạy cho em đánh cồng chiêng. Em muốn học ở đây lâu hơn và muốn đánh cồng chiêng giỏi hơn, sau này về làng dạy cho các em nhỏ.”

Nhờ thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng đã tạo sân chơi bổ ích để các em học sinh rèn luyện và gìn giữ văn hóa cồng chiêng. Đến nay, các em đã tự tin tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn của huyện và tỉnh như: Hội khỏe Phù Đổng, Tuần lễ Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya.

 Em Lê Thị Xuân Hương – Học sinh lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh chai sẻ: “Trước đây con chưa biết múa xoang, con vô trường được thầy cô hướng dẫn múa xoang và con thấy con múa đẹp hơn trước kia. Con được đi biểu diễn ở trường và các lễ hội, con cảm thấy con tự tin hơn. Con mong muốn bản sắc văn hóa của dân tộc con được gìn giữ và ngày càng nhiều người biết đến hơn.”

Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh hiện có 150 học sinh, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Để bảo tồn và phát triển văn hóa cồng chiêng, nhà trường đã cụ thể hóa nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; lồng ghép giới thiệu văn hóa cồng chiêng trong các buổi học. Bên cạnh đó còn tổ chức ngoại khóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh trong bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Vinh – Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh trao đổi: “Gìn giữ phát huy bản sắc văn hoa cồng chiêng Tây Nguyên trong nhà trường thì đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của trường Dân tộc nội trú. Nhà trường cũng đã phối hợp với huyện đoàn ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng thiếu nhi tại trường. Nhà trường cũng đưa chương trình giáo dục bản sắc văn hóa cồng chiêng vào giáo dục ngoại khóa hàng tuần. Hàng tuần nhà trường cũng đều đặn tổ chức tập luyện cho các em và cũng lồng ghép tuyên truyền bảo vệ văn hóa di sản.”

Việc đưa văn hóa cồng chiêng vào trường học đã mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các trường học trên địa bàn, qua đó “truyền lửa” đam mê để các em học sinh cảm nhận và tích cực tham gia gìn giữ, phát huy văn hóa cồng chiêng.

Diễm Ly – Văn Cảnh

Trả lời