Chư Păh – Giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 05/8/2024, 15:08:13

Chư Păh là huyện có nhiều xã thuộc diện khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, huyện đã triển khai hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thay đổi trong tư duy, nhận thức và hành động; từ đó khơi dậy tinh thần chủ động và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân trong huyện.

Trong 3 năm gần đây, chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã bố trí nguồn vốn gần 9,2 tỷ đồng để xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh thực hiện các dự án, tiểu dự án đầu tư phát triển tại địa phương. Xã đã và đang thực hiện 8 công trình, gồm đường giao thông nội làng, cầu treo dân sinh, sửa chữa nhà rông văn hóa; cải tạo sân, hàng rào khu sinh hoạt cộng đồng làng và sửa chữa một số tuyến kênh mương nội đồng… Các công trình được hoàn tất đã phục vụ đắc lực cho sản xuất, sinh hoạt của người dân trong xã.

Già làng Ayeo – Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh bày tỏ: “Làng mình bây giờ khang trang, đẹp đẽ nhiều hơn rồi. Nhà nước làm đường, xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng, kéo nước sạch trên núi về. Bà con trong làng ai cũng phấn khởi lắm, có điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế, để có cuộc sống tốt hơn.”

Ông Ksor Lý – Trưởng thôn làng Tuêk, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh nói: “Vừa qua Nhà nước đầu tư làm sân bê tông và sửa chữa lại nhà rông văn hóa cho làng. Đường sá trong thôn cũng đã được bê tông rồi. Nhiều gia đình cũng được hỗ trợ xây dựng nhà mới để ở, cuộc sống đã ổn định hơn trước nhiều rồi. Mình cố gắng vận động người dân chăm chỉ làm ăn, thoát nghèo.”

Không riêng những xã vùng đặc biệt khó khăn, trong 3 năm gần đây, tổng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đầu tư tại huyện Chư Păh là hơn 14,9 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã bố trí nguồn vốn 143 tỷ đồng để triển khai một số nhóm nội dung dự án, tiểu dự án.

Bà Rơ Châm Phi – Làng Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Mình nghèo quá Nhà nước hỗ trợ bồn nước, mình có để dùng thấy cũng tiện lợi hơn, mình cảm ơn.”

UBND huyện Chư Păh đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra.  Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người nghèo có ý thức vươn lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ ver, huyện Chư Păh cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư nhiều hạng mục cho xã. Từ cơ sở hạ tầng đến nhà ở, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ở góc độ địa phương làm chủ các dự án cũng nâng cao vai trò, trách nhiệm để lựa chọn bố trí các dự án cho phù hợp với mức độ cần thiết của người dân, lựa chọn nhà thầu và giám sát cho đảm bảo.”

Ông Luyện Ngọc Toàn – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Păh trao đổi: “Trong 3 năm triển khai Chương trình MTQG-PTKT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số &MN trên địa bàn huyện Chư Păh gồm 10 dự án tổng số vốn hơn 143 tỷ đồng, bao hàm tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng. Chương trình này huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, đã tác động trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người DTTS. Người DTTS đã có nhà ở mới khang trang hơn, có nước sạch sử dụng, tạo sinh kế tăng năng suất lao động… chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững về an ninh, quốc phòng, Chương trình đã mang lại ấm no, hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.”

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Chư Păh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 1,5% trở lên. Đến năm 2029, 100% các xã, thôn, làng vùng đồng bào DTTS trong huyện có đủ cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân; đồng thời tập trung nguồn lực để tiếp tục xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông-lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, nhất là tại vùng DTTS trong huyện.

Minh Lý  – Huy Toàn

Trả lời