Chư Păh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 13/9/2024, 16:09:37

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững, từ năm 2021 đến nay, huyện Chư Păh đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các loại hàng hóa nông sản của địa phương mà còn hình thành các liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hướng đến xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Năm 2021, ông Trần Văn Lệ ở Thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ 70 cây giống sầu riêng và phân bón, gia đình ông đầu tư hệ thống tưới phun mưa tại gốc theo công nghệ Wasi với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Nhờ đầu tư chăm sóc, bón phân theo công nghệ tưới tiên tiến nên vườn sầu riêng của gia đình ông phát triển tốt và đã cho thu bói trong năm nay với hiệu quả kinh tế đem lại rất khả quan.

Ông Trần Văn Lệ – Thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh bày tỏ: “Từ khi Nhà nước hỗ trợ giống, phân, thuốc người dân bỏ tiền làm dàn tưới tiết kiệm này thì thấy sầu riêng phát triển rất tốt. Từ lợi ích của tưới tiết kiệm nên sắp tới gia đình đầu tư thêm dàn tưới tiết kiệm ở cây cà phê để đỡ công chăm sóc, chăm bón phân tro cho gia đình.”

Với những hiệu quả kinh tế đem lại từ công nghệ tưới tiết kiệm, đặc biệt là giúp cây trồng đảm bảo nguồn nước tưới và thích ứng với biến đổi khí hậu, đến nay, toàn huyện Chư Păh đã có hơn 200 ha cà phê và trên 600 ha cây ăn quả, cây dược liệu được người dân và hợp tác xã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm theo công nghệ Wasi và Israel.

Ông Hồ Văn Hiếu – Phó Giám đốc điều hành HTX Dịch vụ Nông nghiệp Núi Cờ, huyện Chư Păh nói: “Tưới tiết kiệm thì rất tiện cho bà con. Giúp cây có nguồn nước kịp thời, không thiếu nước trong mùa hạn và giúp mình chủ động cung cấp được nguồn nước cho cây để phát triển.”

Ông Võ Văn Tấn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh cho biết: “Chúng tôi bám sát vào mục tiêu, nhu cầu của người dân và thị trường để xây dựng các mô hình. Tập trung hỗ trợ người dân ống nước để thực hiện các công việc như lắp đặt hệ thống tưới cho cây ăn quả, hiện nay là cây sầu riêng, cây cà phê và công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa vân lưới với công nghệ tưới Wasi và Israel.”

Để nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, hướng đến việc xuất khẩu, ngoài việc đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tập trung xây dựng các mã vùng trồng cho các loại cây trồng chủ lực, nhất là sầu riêng và cà phê, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, trong giai đoạn 2020-2022, huyện Chư Păh đã có 24 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao và 4 sao. Địa phương phấn đấu đến năm 2025 có 29 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, đồng thời xây dựng nhiều loại trái cây chủ lực của huyện đạt chuẩn Vietgap để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Păh cho biết: “Đến nay trên địa bàn huyện có 8 mã vùng trồng trên 100 ha. Qua mã vùng trồng, các HTX cũng thuận lợi trong vấn đề xuất khẩu, nhất là ra thị trường Trung Quốc. VietGap đã triển khai một số mô hình và một số mô hình cũng được chứng nhận Vietgap như dưa lưới theo công nghệ cao ở Ia Nhin, sầu riêng của HTX Hòa Phú cũng đã có giấy chứng nhận VietGap.Trong thời gian tới, tập trung hướng dẫn nhà vườn có diện tích lớn để làm mã vùng trồng liên kết với hợp tác xã để xuất khẩu sang các nước.”

Từ việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp ngành nông nghiệp huyện Chư Păh thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu mà còn góp phần tạo sinh kế và gia tăng thu nhập cho người dân. Qua đó từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch nông nghiệp.

Thiên Thanh – Duy Linh

Trả lời