2 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Păh diễn biến phức tạp khi ghi nhận xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, tăng 4 người chết và giảm 2 người bị thương. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay được cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng trên địa bàn huyện phối hợp, triển khai đồng bộ đó là đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống tận thôn, làng; đặc biệt là tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.
Làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh có 12 thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau khi thống kê danh sách, hệ thống chính trị của làng đã phối hợp với lực lượng công an mời các thanh niên này lên nhà sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Ông Rơ Châm Túy – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Mun thẳng thắn chỉ rõ, trong 2 năm (2021-2022), trong làng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 thanh niên tử vong, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Để không còn chứng kiến các vụ tai nạn thương tâm, các thanh niên khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành việc đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, không lạng lách rú ga; đặc biệt điều khiển xe phải có bằng lái và tuyệt đối không được sử dụng rượu bia sau đó điều khiển phương tiện.
Ông Rơ Châm Túy – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Tai nạn giao thông, tông vào người khác mà chết là mình có thể phải đi tù. Các cháu phải biết, phải nghe lời những người tuyên truyền, đừng có đi vào con đường vi phạm Luật Giao thông đường bộ.”
Anh Rơ Châm Mạnh – Làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Đi xe là mình phải có đầy đủ giấy tờ, không được lạng lách đánh võng, phải đi đúng đường. Nếu đã uống rượu bia thì tốt nhất mình phải để lại xe, gọi người nhà đến đón.”

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng chức năng Công an huyện Chư Păh đã chủ động bám cơ sở, đổi mới phương thức tuyên truyền. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an huyện đã phối hợp tổ chức 27 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 2.800 người tham gia. Lên danh sách 285 trường hợp thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông để tuyên truyền, răn đe cá biệt. Đồng thời chủ động rà soát, lập danh sách thêm 481 trường hợp trên 18 tuổi không có giấy phép lái xe để phối hợp với hệ thống chính trị tại cơ sở, gia đình quản lý, tuyệt đối không giao xe cho số thanh thiếu niên này điều khiển.
Ông Rơ Châm Mạnh – Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Bà con hiện nay rất là nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm, không đi xe lạng lách, không đi ngược đường, bảo thì bà con bữa nay chấp hành rất là tốt.”
Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Sẽ tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, để làm tốt thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, người uy tín để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần, chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên.”
Với sự chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống tận cơ sở, bước đầu nhận thức của một bộ phận người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Chư Păh kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới
Đoàn Bình – Thanh Sáng