Chư Păh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Cập nhật 17/7/2022, 09:07:21

Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngoài việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn đặc biệt chú trọng phối hợp với công an các xã, thị trấn và hệ thống chính trị tại cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước nâng cao nhận thức, góp phần giúp thanh thiếu niên tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông. Phóng sự ghi nhận tại huyện Chư Păh.

Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh hiện có 170 hộ, 765 khẩu; 94% dân số là người Jrai. Qua nắm tình hình tại cơ sở, lực lượng công an xác định có 5 thanh niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Phú Hòa lên danh sách, từ đó có biện pháp tuyên truyền phù hợp bằng nhiều hình thức.

Tờ pa nô thể hiện các nội dung, những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà có khả năng mình hay gặp nhất để mình biết mà phòng ngừa. Đầu tiên là việc sử dụng rượu, bia thì đối với người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rồi thì không được điều khiển phương tiện để tham gia giao thông. Bởi đây là hành vi hết sức nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tiếp theo đó là các em đã đủ tuổi điều khiển xe công nông để phục vụ sản xuất trong nông nghiệp thì yêu cầu mình không được điều khiển trên quốc lộ, tỉnh lộ, không được chở người. Bên cạnh đó, không được chở quá số người, phải đội mũ bảo hiểm, chạy đúng tốc độ, không được lạng lách đánh võng.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở, người có uy tín và các gia đình trong việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên.

Thiếu tá Trần Hữu Nghị – Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh thông tin: “Chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền, đó là chú trọng làm tốt công tác xuống vận động cá biệt tại gia đình các em này. Rồi thông qua hệ thống chính trị tại cơ sở, già làng, thôn trưởng, bí thư, những người uy tín trong dân tộc, tôn giáo để vận động các em làm tốt, chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông.”

Với sự nỗ lực của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương trong việc bám thôn, bám làng để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, giờ đây nhận thức của nhiều thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh đã được nâng lên. Các hành vi vi phạm được giảm thiểu, góp phần chung tay kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương.

Anh A Lưn – Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh nói: “Uống rượu bia rồi là không được đi xe. Nếu đi xe thì phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng người, không đi ngược chiều, với cả tuân thủ nghiêm quy định của Nhà nước và Luật Giao thông.”

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Phó Đội trưởng Phụ trách Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Trong thời gian tới thì chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với công an các xã, thị trấn cũng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp các kiến thức của Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức như: Hỏi đáp, phóng sự, quay video…Ngoài việc tuyên truyền tập trung thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cá biệt, răn đe, gọi hỏi, nhắc nhở các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm TTATGT và nhắc nhở bà con trong quá trình tuần tra kiểm soát.”

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống tận cơ sở, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Păh, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Chư Păh nỗ lực kiềm chế, kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong năm 2022

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời