Chư Păh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Cập nhật 17/10/2024, 15:10:29

Tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề đáng lo ngại, vì vậy huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh là đơn vị đi đầu trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh phòng, chống bạo lực học đường. Trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời thành lập Câu lạc bộ “Xây dựng tình bạn đẹp” với 12 thành viên để tuyên truyền về tác hại và các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Trang – Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Nhà trường thường xuyên tuyên truyền thứ nhất là về tác hại của bạo lực học đường và biểu hiện của bạo lực học đường trong trường học để các cháu tránh xa. Thứ hai là tổ chức các diễn đàn, qua các diễn đàn các em sẽ sinh hoạt cùng thảo luận để cùng đưa ra ý kiến để làm sao xây dựng một tình bạn đẹp và để làm sao không xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong trường học.”

Em Lê Hồ Thanh Trúc – Học sinh lớp 9A, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh nói: “Bạo lực học đường là hành động  vô cùng không tốt, chúng ta cần lên án hành động đó. Chúng em thường tham gia các Câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường. Chúng em thường tham mưu với cô Tổng phụ trách để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí để các bạn hiểu nhau hơn.”

 Trường THCS xã Nghĩa Hưng hiện có gần 700 em học sinh. Trường cũng thường xuyên phổ biến các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường cho 100% học sinh. Xây dựng các chuyên mục, bảng tin măng non về phòng, chống bạo lực học đường, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh trong trường.

Em Nguyễn Ngọc Diệp – Học sinh lớp 8A, Trường THCS xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh bày tỏ: “Em nghĩ để phòng, chống và giảm thiểu bạo lực học đường, bản thân em đã tuyên truyền, vẽ tranh phòng, chống bạo lực học đường, không dùng lời nói khó nghe và bạo lực để giải quyết những vấn đề riêng. Tuyên truyền để mọi người hiểu.”

Để góp phần thực hiện hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường, lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tập trung ở 3 trường THPT và 10 trường THCS trên địa bàn. Với cách truyền đạt ngắn gọn, có liên hệ với thực tiễn, lực lượng Công an huyện đã cung cấp cho các em học sinh những thông tin về thực trạng vấn nạn bạo lực học đường xảy ra trên cả nước; những nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường.

Trung tá Dương Văn Tiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Chư Păh thông tin: “Tình hình bạo lực học đường tuy nó không diễn biến phức tạp nhưng nó luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, nhất là ở lứa tuổi học sinh cấp 2 và cấp 3. Trong thời gian vừa qua, Cơ quan điều tra cũng đã phối hợp với phòng giáo dục và 3 trường THPT trên địa bàn tổ chức 6 buổi tuyên truyền. Từ việc tuyên truyền như thế đã nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của các em học sinh.”

Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, định hướng xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời