Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh đã triển khai hiệu quả công tác dân vận ở các lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại đại phương.
Gia đình anh Đinh Nhiên thuộc diện hộ nghèo và khó khăn về nhà ở, không có đất sản xuất. Anh Nhiên phải đi làm thuê, nuôi vợ con và mẹ già bị bệnh. Nhằm động viên tinh thần và hỗ trợ gia đình anh Nhiên vươn lên trong cuộc sống, Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh đã vận động các nhà hảo tâm, xây tặng gia đình anh một căn nhà cấp 4 kiên cố, trị giá trên 70 triệu đồng.
Anh Đinh Nhiên – Làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước, Đảng bộ và anh em trong thôn, trong xã hỗ trợ nhà.”
Xã Ia Khươl, huyện Chư Păh hiện có trên 1.900 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm 6,6%. Thực hiện công tác dân vận, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, tập trung chỉ đạo thực hiện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2023, xã đã hỗ trợ 31 hộ thoát nghèo.
Ông Đinh Duy Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Một số hoạt động cụ thể, ngoài công tác tuyên truyền, công tác dân vận còn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình nghèo, gia đình có công với đất nước. Đặc biệt là xây nhà cho các gia đình hộ nghèo bằng các chương trình như nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và nhà ở hộ nghèo.”
Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông là một trong 31 làng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh với trên 50% là hộ nghèo và cận nghèo. Để giúp các hộ nghèo nâng cao nhận thức, các hội, đoàn thể tại làng đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, tích cực lao động sản xuất, không trông chờ ỷ lại.
Ông Rơ Châm Dũng – Bí thư Chi bộ làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh cho biết: “Giảm nghèo vì trong thôn mình rất là khó khăn. Vừa tuyên truyền, vừa nhắc nhở là không nên sinh con thứ 3 vì gia đình mình đã nghèo, đã khó khăn rồi với lại đát sản xuất cũng không có nữa. Còn về kinh tế ở thôn mình chủ yếu là cà phê và lúa thôi. Như vừa rồi chanh dây mình tuyên truyền cho bà con không trồng chanh dây vì mình không nắm được kỹ thuật.”
Để công tác giảm nghèo mang lại những hiệu quả tích cực và bền vững, huyện Chư Păh đã xây dựng được 194 mô hình dân vận khéo; huy động tối đa mọi nguồn lực kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong năm 2023 đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,94% xuống còn 7,16%.
Bà Rơ Châm H’Phik – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trao đổi: “Ngoài triển khai công tác chung của dân vận, để đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương thì chúng tôi cũng phối hợp với mặt trận, đoàn thể thực hiện an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà ở cho các hộ chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo, những vùng đặc biệt khó khăn về nhà ở.”
Công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mang lại những động lực mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Chư Păh.
Diễm Ly – Văn Cảnh – Bùi Đại