Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về kiểm tra việc chi trả chế độ hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Vừa qua, Sở lao động thương binh xã hội đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế ở các địa phương trong tỉnh. Sau đây là ghi nhận tại huyện Chư păh.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Chư Păh.
Tại huyện Chư păh, Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Thành-Phó giám đốc Sở lao động thương binh xã hội làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến một số thôn làng ở xã Hà Tây để kiểm tra thực tế. Tại các hộ gia đình, đoàn đã trao đổi với các hộ dân về việc chi trả của địa phương đối với các chế độ mà hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp như thẻ khám bảo hiểm y tế; cung ứng giống bắp, lúa để phát triểm sản xuất; hỗ trợ phân bón, bò giống và tiền hỗ trợ điện thắp sáng cho người nghèo.
Trao đổi về vấn đề này anh Lê Đa Vĩnh,Cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội xã Hà tây- Chư păh cho hay: “Để thực hiện việc chi trả thì chúng tôi đã đi rà soát thực tế, đồng thời qua họp dân ở thôn làng để đưa lên danh sách người được trợ cấp để chi trả đúng đôi tượng…”.
Và đây là lời ông Rơ Chăm Giang,Trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Chư păh: “Chúng tôi chỉ đạo cho các xã thị trấn thực hiện việc chi trả và thường xuyên đi kiểm tra việc thực hiện để đảm bảo đối tượng và kịp thời…”.
Hiện tại trên địa bàn huyện Chư păh có 1.129 gia đình chính sách, 1.588 đối tượng bảo trợ xã hội và 2.789 hộ nghèo được nhận sự hỗ trợ chế độ của nhà nước. Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung việc triển khai chi trả các chế độ chính sách của nhà nước cho các đối tượng được triển khai kịp thời và đúng đối tượng.
Ông Lê Văn Thành- Phó giám đốc Sở lao động thương binh xã hội Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã trực tiếp hỏi từng người dân và qua kiểm tra thì thấy mọi chế độ cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên trong đó việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn bị sai tên và sai ngày tháng năm sinh còn nhiều nên khó khăn cho người dân đi khám bệnh…”.
Các chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn thể hiện tính ưu việt của Đảng và nhà nước ta, giúp các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Do vậy các địa phương cần kiểm tra rà soát thực hiện đầy đủ và đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân./.
Ngọc Ánh-Minh Trí