Huyện Chư Păh được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp, không khí trong lành, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyện đã tận dụng lợi thế đó để đa dạng các loại hình du lịch, thu hút đông đảo du khách đến khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa độc đáo của vùng đất này.
Chư Păh có nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn nối liền nhau như Hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè,vườn cà phê, núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm…. Phát triển loại hình du lịch thể thao, thời gian gần đây, tỉnh, huyện đã nhiều lần tổ chức các giải chạy Marathon trên cung đường từ Hàng thông trăm tuổi đếnnúi lửa Chư Đang Ya. Qua hoạt động giúp du khách được tham quan, khámphá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, hòa mìnhvào đời sống lao động của người dân địa phương và thử sức mình với những môn thể thao rèn luyện thể chất.
Ông Nguyễn Huy Phát – Du khách TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Lần đầu tiên anh đến đây, anh cảm giác không khí rất là tuyệt vời, rất là mát, anh ấn tượng với những vườn cà phê, những đồi chè được cắt rất là bằng, rất là đẹp, tuyệt vời,anh rất là phấn khởi.”
Trên địa bàn huyện Chư Păh có trên 50% dân sốlà đồngbào dân tộc thiểu số, vẫncònlưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Huyện đã khai thác lợi thếđó để phát triển du lịch cộng đồng, tập trung ở các xã: Ia Mơ Nông, Ia Ka, Hà Tây. Đến đây, du khách được trải nghiệm nghề đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, biểu diễn cồngchiêng, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động thường ngày của người dân.
Chị H’Uyên Niê – Chủ nhiệm Tổ liên kết “đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng” xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh trao đổi: “Du lịch cộng đồng có hoạt động chính và duy trì thường xuyên, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai là nghề dệt. Bên tổ chúng tôi là giới thiệu nghề dệt thổ cẩm đó. Vàcác hoạt động tiếp theo đó là hoạt động đời sống hằng ngày như là đi lấy nước tại giọt nước. Chúng tôi cho du khách trải nghiệm trực tiếp mang những chiếc gùi và quả bầu của bà con hay sử dụng thường ngày để đi múc nước. Theo khảo sát thì du khách rất là thích.”
Loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cũng được huyện Chư Păh quan tâm đẩy mạnh. Toàn huyện có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 86.000 ha với đất đỏ bazan phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp dài ngày. Huyện đã vận động các hộ dân, trang trại trồng hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ kết hợp xây dựng homestay, hồ bơi, khu ẩm thưc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lưu trú, trải nghiệm. Trên địa bàn huyện đã có Huy Farm, Chư Nâm Farm, Farmstay Sâm Phát Ia Ly đượcđông đảo du khách biết đến.

Ông Nguyễn Chất Sâm – Chủ Farmstay Sâm Phát Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: “Tôi đã phát triển mô hình du lịch là khác hở các tỉnh thành đến có thể ăn, ngủ, nghỉ ở đây. Họ bơi, trải nghiệm rồi câu cá, thăm vườn cây, thăm thác Công chúa, suối đá cổ rồi nhà máy thủy điện Ia Ly rồi lồng hồ. Nói chung cũng nhiều địa điểm ở Gia Lai mình để phát triển cho ngành du lịch tiến tới nhiều hơn.”
Ông Jitendra Singh Rathod – Du khách Ấn Độ bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Chúng tôi đang tận hưởng, trải nghiệm nhiều điều thú vị từ cảnh quan thiên nhân, văn hoá ẩm thực.Tôi rất thích.”
Dựa trên tài nguyên văn hóa, phong cảnh thiên nhiên sẵn có, huyện Chư Păh tích cực triển khai nhiều giải pháp để đa dạngcác loại hình du lịch. Từđóđápứngnhu cầu thị trường, tăngthêm sự lựa chọncho du kháchkhi đếntham quan,trải nghiệm, tạo nền tảng cho du lịchđịa phương phát triển bền vững.
Diễm Ly – Bùi Đại – Quốc Cường