Chư Păh- chính sách tín dụng đồng hành cùng Nhân dân

Cập nhật 15/7/2022, 07:07:12

Sau 20 năm triển khai tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, huyện Chư Păh đã tổ chức thực hiện thành công các chương trình tín dụng đến Nhân dân, trọng tâm là hộ nghèo, người có thu nhập thấp, vùng đồng bào khó khăn. Tín dụng chính sách đã đồng hành với người yếu thế huyện Chư Păh, góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Là một trong những ngôi làng điểm trong xóa đói giảm nghèo, đi đầu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng Kênh, xã Nghĩa Hòa hôm nay chỉ còn 5 hộ thuộc diện hộ nghèo, chủ yếu do neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng bào Jrai ở làng Kênh đã có được cuộc sống mới, với sinh kế ổn định, đủ đầy hơn trước. Trong số 156 hộ đồng bào Jrai ở đây, hơn 70% hộ dân đã được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, sử dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Anh Rơ Châm Phìn, làng Kênh, Nghĩa Hòa, Chư Păh bày tỏ: “Mình được Ngân hàng cho vay 50 triệu, rồi 100 triệu để làm rẫy, mua máy cắt cỏ, đầu tư làm vườn. Bây giờ không còn nghèo nữa.”

Ông Rơ Châm San, Phó trưởng thôn, làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, Chư Păh chia sẻ: “Năm 2016, làng còn 50% hộ nghèo, giờ chỉ còn 5 hộ thôi. Ai cũng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội đầu tư chăm sóc cà phê, phát triển kinh tế. Bây giờ cuộc sống cũng đỡ lắm rồi.”

Với 12 chương trình tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ các chương trình đạt hơn 349 tỷ đồng, trong đó, cho vay hộ nghèo đạt hơn 343 tỷ đồng. Nguồn vốn Ngân hàng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho 8.563 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho hơn 17 ngàn lao động, hơn 2.300 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống, giúp cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác dần nâng cao chất lượng sống. Đặc biệt góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 20,08% vào năm 2002 xuống còn 3,8% vào cuối năm 2021.

Ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Chư Păh nói: “Đi đôi với chất lượng tín dụng, chúng tôi tăng cường kiểm tra hoạt động tín dụng nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời các tiêu cực có thể xảy ra. Tập trung xử lý nợ đọng, ngăn chặn tình trạng thất thoát vốn, đảm bảo hoạt động của NHCSXH an toàn hiệu quả.”

Ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho biết: “Từ khi có Nghị định 78 về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cùng với đó, việc triển khai hiệu quả của Ngân hàng chính sách và hệ thống chính trị trên địa bàn thì đã đưa Nghị định đi vào cuộc sống. Đặc biệt góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương, sau khi được tiếp cận với nguồn vốn đã giúp rất nhiều hộ nghèo, ổn định đời sống.”

Tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002 NĐ-CP được thực hiện hiệu quả tại Chư Păh khẳng định ý nghĩa của một chính sách đầy tính nhân văn đang đi vào cuộc sống. Từ đây, vai trò then chốt của hệ thống “Ngân hàng của người nghèo” ngày càng được khẳng định, gắn bó mật thiết với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, khi cùng chung tay giảm nghèo bền vững, “không ai bị bỏ lại phía sau”

Minh Lý – Viễn Khánh

Trả lời