Chư Pah chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chống lạm thu trong các đơn vị trường học

Cập nhật 29/9/2018, 15:09:24

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, ngành, bước vào đầu năm học 2018 – 2019, huyện Chư Pah đã yêu cầu ngành Giáo dục quán triệt đến tất cả các đơn vị trường học thực hiện nghiêm việc thu các khoản đóng góp, không để xảy ra tình trạng lạm thu. Các khoản thu phải được chính quyền địa phương, ngành thống nhất và có sự đồng thuận của các bậc phụ huynh.

Ngoài việc xã hội hóa theo sự đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh để sửa chữa cơ sở vật chất và xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh thì trong nhiều năm qua Trường Tiểu học số 2 xã Nghĩa Hưng vẫn duy trì mức đóng góp tất cả các khoản đối với mỗi học sinh là 150 ngàn đồng/năm học. Khoản tiền này được dùng phục vụ cho các công tác dạy, học và tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh.

Cô giáo Phạm Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Hết 1 năm học thì nhà trường đều lập dự toán thu và chi gửi sang cho UBND xã. Sau đó, Đảng ủy, UBND xã tổ chức 1 cuộc họp có tất cả các ban, ngành, đoàn thể xã, đại diện các bậc phụ huynh và các nhà trường. Qua cuộc họp đó thì xã thống nhất các khoản thu. Và đối với các khoản thu của nhà trường trong những năm gần đây thì phụ huynh đều đồng thuận và nhất trí rất cao”.

Còn tại Trường THCS thị trấn Phú Hòa mặc dù là lá cờ đầu của bậc THCS, hàng năm tổ chức rất nhiều hoạt động và nằm ở khu vực thuận lợi song nhà trường cũng chỉ thu mỗi học sinh 200 ngàn đồng/năm học. Trong đó, nhà trường còn miễn cho 90 em là học sinh con em gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Đinh Văn Liễu, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cũng cho biết: “Đầu năm học 2018 – 2019 nhà trường đã quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường và tổ chức họp toàn thể các bậc phụ huynh học sinh ở các lớp để lấy ý kiến của phụ huynh và qua đây để các bậc phụ huynh có tiếng nói về sự đóng góp cho nhà trường trong việc hỗ trợ xây dựng trường lớp, phục vụ cho phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường”.

Huyện Chư Pah ngoài 4 xã, thị trấn có điều kiện kinh tế – xã hội tương đối ổn định thì còn lại 7 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chính vì thế mà để tạo điều kiện cho các em học sinh yên tâm đến trường, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện nghiêm việc thu các khoản đóng góp đầu năm học, nhất là đối với những khoản vận động sự đóng góp của các bậc phụ huynh.

Ông Phạm Quang Long, Phó Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pah nói về vấn đề này: “Việc huy động sự đóng góp của phụ huynh thì thực hiện đúng theo quy định 55 của Sở GD-ĐT; thứ 2 là quỹ tài trợ thì có Thông tư 16 mới nhất; và trong Thông tư 16 thì quy định rất cụ thể là tất cả những nguồn tài trợ đấy thì phải theo nguyên tắc công khai, minh bạch, thu đủ bù chi và được đông đảo phụ huynh đồng tình và phù hợp với thực tiễn của nhà trường; và đặc biệt các khoản tài trợ đó phải được Phòng và Sở GD-ĐT duyệt”.

Xã hội hóa trong giáo dục là một chủ trương lớn nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng với ngân sách của Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Song ở một số tỉnh, thành không ít đơn vị trường học đã lợi dụng vấn đề này để lạm thu. Cùng với tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thì việc chống lạm thu được ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm học 2018 – 2019./.

Đức Hải – Huy Toàn

Trả lời