Chư Păh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 06/5/2023, 10:05:20

Những năm qua, huyện Chư Păh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Gia đình bà Đinh Plơir ở làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh thuộc diện hộ nghèo. Gia đình bà không có đất sản xuất, quanh năm chỉ đi làm thuê. Nhằm động viên tinh thần và giúp bà có mô hình sinh kế vươn lên thoát nghèo, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao tặng gia đình bà 1 cặp heo giống.

Bà Đinh Plơir – Làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh bày tỏ: “Gia đình tôi rất khó khăn, được nhận heo tôi rất vui, cảm ơn nhà nước đã quan tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc heo thật tốt.”

Gia đình anh Rơ Châm Thợ ở làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh là một trong những hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Gia đình anh gồm 3 người sống trong căn nhà tạm bằng tôn lụp xụp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Ia Mơ Nông đã xây tặng gia đình anh Thợ 1 căn nhà cấp 4 rộng trên 50 m2 với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Thợ, làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Chính quyền địa phương và cấp xã tạo điều kiện xây dựng cho tôi 1 nhà ở khang trang, đẹp. Có 1 nhà ở tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh quan tâm, hỗ trợ cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số, huyện Chư Păh còn đầu tư cơ sở hạ tầng ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính riêng năm 2022, huyện đã hoàn thành 42 công trình giao thông thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con vùng sâu vùng xa.

Ông Rơ Lâm Luynh – Làng Mrông Yố 1, Ia Ka, Chư Păh nói: “Hồi xưa khó đi, đường đất bùn lầy khó đi, rất là xấu nhưng mà tới đây Đảng, nhà nước giúp cho dân làng chúng tôi, chúng tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn. Tham gia làm đường bà con cũng phấn khởi, nhà nước đầu tư cũng kêu hết bà con tập hợp lại, dở hàng rào này kia bà con đều đồng ý hết.”

Huyện Chư Păh hiện có khoảng 82.000 nhân khẩu với trên 50% dân số là dân tộc Jrai và BahNar. Thời gian qua, huyện đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã xây dựng đường giao thông tại các thôn, làng được cứng hóa đạt tỷ lệ 91,94%; 14/14 trạm y tế và các trường, lớp được xây dựng kiên cố; 99,25% hộ dân được sử dụng lưới điện; tỷ lệ người dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,41%. Đặc biệt từ năm 2022 đến nay, huyện đã tập trung thực hiện 9/10 Dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng các nguồn vốn trên 93 tỷ đồng.

Ông Luyện Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Păhcho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi bao gồm 10 Dự án. Đã làm xong 115/118 căn nhà cho đồng bào DTTS nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và những thôn đặc biệt khó khăn và những vùng dân tộc, miền núi. Ngoài ra đã hoàn thiện 15/18 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn. Các xã, thị trấn tập trung triển khai tốt chương trình này. Chương trình này rất chi là nhân văn mang lại hiệu quả xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn của huyện.”

Việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đã giúp huyện Chư Păh giải quyết những khó khăn, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

Trả lời