Chư Păh cải thiện đời sống người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 23/4/2024, 10:04:17

Chư Păh là huyện miền núi có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc trong huyện và trong tỉnh.

Anh Siu Thế ở làng Xóa, xã Chư Đang Ya là hộ nghèo. Với phương châm vừa “trao cần câu” vừa “bày cách câu”, giai đoạn 2023-2025, gia đình anh được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh và chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò giống, phân bón và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 300 cây cà phê, 200 cây tiêu nhằm mang lại hiệu quả lâu dài, giúp gia đình từng bước phát triển kinh tế.

Anh Siu Thế – Làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh bày tỏ: “Gia đình chúng tôi rất vui vì được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã động viên về vật chất cũng như tinh thần để gia đình có động lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Chư Đang Ya là địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó đồng bào dân tộc Jrai sinh sống lâu đời, tỉ lệ hộ nghèo cao. Để từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, thời gian qua xã đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nơi đây được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ông Đinh Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Chư Đang Ya là một xã đặc biệt khó khăn, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian vừa qua, xã đã giao cho cán bộ thương binh-xã hội rà soát phân bổ kinh phí, cũng như cấp phát các chương trình, dự án đúng đối tượng thụ hưởng về chính sách, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con hưởng lợi chương trình mục tiêu quốc gia rất phấn khởi, vui mừng”.

Xác định và đặt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới giảm nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Chư Păh đã vận dụng và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc như hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, hỗ trợ sinh kế từ các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Ông Hà Mạnh Thìn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trao đổi: “Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của huyện, mặt trận của các xã, thị trấn cũng duy trì mô hình sinh kế mà đã triển khai từ các năm trước. Ví như mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi heo, nuôi dê… cùng với các đơn vị làm cũng rất tốt. Việc hỗ trợ, đầu tư cho người dân họ cũng được hưởng lợi, được sinh lời từ việc mình đầu tư sinh kế cho đồng bào”.

Thời gian tới, huyện Chư Păh tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, huy động mọi nguồn lực, ưu tiên giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Ngọc Thủy – Bùi Đại

Trả lời