Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đối với tỉnh Gia Lai chúng ta trong những năm qua, thiên tai cũng đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của Nhà nước và Nhân dân. Do đó, yêu cầu được các cấp, ngành ở tỉnh Gia Lai đặt ra là chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhân Tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022 (15/5 – 22/5/2022), THGL giới thiệu phóng sự: “Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai”
Cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có trận mưa lũ kéo dài đã gây nhiều thiệt hại đến tài sản, hoa màu của Nhà nước và Nhân dân ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh khi mực nước ở các sông, suối dâng cao đạt đỉnh trong nhiều ngày liền. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ” mà các địa phương đã kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân và sơ tán tài sản đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra, các địa phương ở những khu vực trọng yếu thường xảy ra ngập lụt đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh đã có những trận mưa đầu mùa to và rất to.
Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa nói: “Chúng tôi xác định những vị trí xung yếu để theo dõi, nhất là khu vực tổ 3, tổ 4 và tổ 6 đây là những khu vực dễ xảy ra thiên tai, lũ lụt để chủ động triển khai trong mọi tình huống. Và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của cấp trên đảm bảo được tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ”.
Ông Đặng Xuân Toàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cho biết: “Thị xã đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn để ứng phó với các tình huống thiên tai nếu có xảy ra. Đồng thời, chúng tôi đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, phương tiện phòng, chống thiên tai để nếu có thiếu thì chúng tôi sẽ bổ sung để đảm bảo cho công tác cứu nạn, cứu hộ”.
Dù hiện nay Gia Lai chưa bước vào cao điểm mùa mưa song so với mọi năm thì năm nay mưa sớm hơn. Trong đó, có nhiều địa phương như ở huyện Kbang và một số huyện phía Đông Nam tỉnh đã có những trận mưa to đến rất to kèm theo giông, sét đã gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Qua đây cho thấy, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp và cần phải làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình kịp thời thông tin giúp các ngành, địa phương và người dân nắm được chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết: “Trong những năm qua thì chúng tôi đã dự báo chính xác hết tất cả các trận mưa lũ cho tỉnh; trong đó, nhất là thời tiết có nhiễu động nhanh và xảy ra nhanh thì trước đây gần như không nắm bắt được nhưng nhờ ngày có ra đa thời tiết nên chúng tôi dự báo kịp thời các trận mưa, giông lốc, sét kịp thời cho địa phương. Về thông tin thì chúng tôi cung cấp bằng hệ thống internet qua các mạng xã hội và qua tin nhắn một cách năng động và gửi trực tiếp đến các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và các địa phương ở vùng thiên tai”.
Phòng là chính và chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời là phương châm đang được các cấp, ngành ở tỉnh Gia Lai triển khai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do thiên tai gây ra./.
Đức Hải, R’Piên