Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống thiên tai trong năm 2025

Cập nhật 06/2/2025, 16:02:02

Trong năm 2024, so với các địa phương khác, tỉnh Gia Lai ít chịu tác động bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan song tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 205 tỷ đồng; tăng cao so với các năm 2022 và 2023. Trong đó, thiệt hại do hạn hán gây ra trên 191 tỷ đồng; thiệt hại do mưa đá, dông, lốc sét gây ra hơn 9 tỷ đồng và thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất gây ra gần 5 tỷ đồng.

Theo dự báo trong năm 2025, điều kiện thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; do đó các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cũng như người dân, cộng đồng; xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời triển khai có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” và “phòng là chính” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra./.

Đức Hải – R’Piên

 

Trả lời