Cùng với các giải pháp để dịch tả lợn châu Phi không quay trở lại, việc tái đàn cũng bắt đầu được các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Prông thực hiện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thị trường.
Đáng chú ý là việc tái đàn đang được các cơ quan chức năng kiểm soát và hướng dẫn người chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học cho quá trình nuôi mới.
Đợt Dịch tả lợn châu Phi xảy ra cuối năm 2019, đàn lợn hơn 70 con của gia đình ông Nguyễn Đức Linh ở thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu bị tiêu hủy. Sau thiệt hại, gia đình được nhà nước hỗ trợ hơn 40 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, gia đình ông Linh đã bắt đầu tái đàn sau 3 tháng thực hiện vệ sinh, khử trùng chuồng trại theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn.
Ông Nguyễn Đức Linh, Thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “ Từ số vốn hỗ trợ gia đình tôi đã làm lại. Vừa rồi tôi đã bán 1 lứa với tổng là 33 con giá 90 ngàn đồng/kg. Hiện nay gia đình đã tái đàn lại trên 40 con lứa thứ 2”.
Còn đối với gia đình anh Nguyễn Ngọc Duy, Dịch tả lợn châu Phi làm thiệt hại đàn lợn hơn 40 con, tương đương trọng lượng 5,2 tấn. Sau khi tiêu hủy đàn lợn, nguồn vốn cạn kiệt, giá lợn giống lại đang ở mức cao, gia đình đành chuyển sang nuôi vịt để tạo nguồn vốn tiếp tục tái đàn lợn trong thời gian tới.
Anh Nguyễn Ngọc Duy, Thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “ Vừa rồi bị Dịch tả lợn châu Phi, thường những hộ khác thì họ sẽ tái đàn. Riêng gia đình em chưa dám tái đàn vì giá heo giống rất cao, cho nên em đã chuyển sang nuôi vịt sau đàn vịt này em bán đi em sẽ lấy vốn đấy em nuôi heo lại”
Năm 2019, huyện Chư Prông xảy ra 02 đợt dịch tả lợn châu Phi trên 55 hộ chăn nuôi ở 18 thôn, làng thuộc 4 xã. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là hơn 1.000 con, tương đương trọng lượng trên 59 tấn.
Hiện tại, tỉnh Gia Lai đã công bố hết Dịch tả lợn châu Phi. Nhiều trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Prông đã và đang thực hiện tái đàn để ổn định sản xuất, chăn nuôi. Nhằm kịp thời định hướng, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, ngành NN & PTNT huyện đã chủ động tham mưu, hướng dẫn hộ chăn nuôi triển khai nhiều biện pháp vệ sinh môi trường, đồng thời giám sát tình hình thực tế tại các địa phương đảm bảo việc tái đàn theo đúng quy trình, hiệu quả.
Anh Nguyễn Văn Luyến, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết:“ Để thực hiện tái đàn, UBND huyện chỉ đạo cho các xã tuyên truyền cho các hộ dân thực hiện việc tái đàn theo quy trình của Bộ NN & PTNT. Thứ nhất, thực hiện tốt việc tiêu trùng khử độc đối với những hộ đã bị dịch tả lợn châu Phi trước đây. Sau đó thực hiện việc kiểm soát các nguồn giống đảm bảo chất lượng. Thứ ba là quản lý thức ăn và dụng cụ chăn nuôi, đảm bảo theo hướng an toàn sinh học. Thứ tư là kiểm soát tốt việc mua bán, giết mổ heo tại các khu vực chợ để hạn chế mầm bệnh”.
Bích Thủy, Xuân Huy