Chủ động phòng ngừa mía cháy trong cao điểm mùa khô

Cập nhật 22/4/2025, 10:04:14

Nắng nóng đang diễn ra gay gắt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Đặc biệt, nắng nóng đang khiến hàng ngàn héc ta mía đang đến độ thu hoạch có nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Chủ động phòng, chống mía cháy đang được các nhà máy đường, chính quyền địa phương và bà con nông dân cộng đồng trách nhiệm cùng thực hiện.

Từ đầu vụ thu hoạch mía niên vụ 2024-2025 đến nay, vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê tại khu vực phía Đông, tỉnh Gia Lai đã xảy ra 10 vụ cháy mía với diện tích gần 30 héc ta. Ngay sau khi xảy ra các vụ cháy mía, Nhà máy đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để thu hoạch nhanh gọn diện tích mía bị cháy và hỗ trợ nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê trao đổi: “Khi xảy ra cháy mía thì Phòng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và triển khai ngay vấn đề dập mía cháy. Thứ 2 là dùng công lao động, dùng xe thu hoạch dứt điểm cho diện tích mía bị cháy. Vừa thu hoạch thủ công, vừa thu hoạch bằng máy cắt, giải quyết ngay cho đến ngày hôm sau là xong. Với rủi ro như vậy thì Nhà máy cũng thu mua mía bình thường, như mía tươi, không có vấn đề về giảm giá trị đối với diện tích mía cháy này.”

Nhà máy Đường An Khê đã tổ chức nhiều cuộc họp với các hộ trồng mía trong vùng nguyên liệu để triển khai phương án phòng ngừa mía bị cháy, đồng thời hướng dẫn bà con cách vệ sinh ruộng đồng sau khi thu hoạch mía.

Ông Đặng Ngọc Hồ – Làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “Chủ chủ động phòng cháy, không bị ảnh hưởng đối với số mía còn lại thì tôi vẫn để rác như vậy, tiến hành phay rác nhỏ ra để sau đó cày chăm sóc để giữ ẩm, tăng năng suất. Tuyệt đối không đốt.”

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Để giảm thiệt hại mía cháy, diện tích mía cháy thì chúng tôi vừa làm công tác tuyên truyền, thứ 2 là có kế hoạch xẻ vùng mía lớn thành những ô nhỏ, để lỡ khi xảy ra hiện tượng mía cháy thì diện tích thiệt hại cũng không đáng kể.”

Vùng nguyên liệu mía phía Đông của tỉnh Gia Lai rộng hơn 32.000 héc ta. Đến thời điểm này, Nhà máy Đường An Khê đã tiến hành thu hoạch hơn 80% diện tích mía của bà con nông dân; diện tích còn lại khoảng 5,5 nghìn héc ta, Nhà máy dự kiến đến ngày 20/5 tới đây sẽ thu mua hết mía trên đồng ruộng và khép lại niên vụ ép 2024-2025. Với chính sách thu mua mía ưu đãi từ Nhà máy Đường An Khê, trung bình mỗi héc ta mía, bà con nông dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sau khi trừ chi phí đều lãi từ 30 đến 40 triệu đồng.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời