Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, ngành Vận tải Gia Lai đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt trong quá trình làm các thủ tục trước giờ xuất bến sẽ kiên quyết không vận chuyển hành khách nếu không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phóng sự ghi nhận tại Bến xe Đức Long Gia Lai vào tối qua 29/01.
Bến xe Đức Long Gia Lai, theo ghi nhận của phóng viên, đa số hành khách, lái xe, phụ xe có mặt tại đây đều có ý thức phòng, chống dịch Covid-19 khá tốt; nhất là đã chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
Anh Trương Công Vũ – Hành khách nói: Em nghĩ mọi người nên tự chủ động phòng chống dịch cho chính bản thân mình và thứ 2 nữa là cho chính cộng đồng. Bản thân mình việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thì làm mọi lúc, mọi nơi. Bản thân tôi hôm nay hủy vé máy bay để đi xe limousine vì độ cách ly an toàn hơn.
Trung bình mỗi tối, Bến xe Đức Long Gia Lai làm thủ tục xuất bến cho hàng chục xe khách đi các tỉnh, thành phố trong cả nước; chiếm phần lớn là đi tuyến Gia Lai – Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Để đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định mà Bộ Y tế, UBND tỉnh ban hành.
Ông Đỗ Chiến Đấu – Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: Bến xe thường xuyên tuyên truyền bằng loa phát thanh và đề nghị đối với các doanh nghiệp, các lái xe thực hiện nghiêm túc thực hiện dung dịch/nước diệt khuẩn và nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, thực hiện 5K khi bắt đầu lên xe.Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng khi thực hiện các hoạt động kinh doanh vận tải khách. Không vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi đi và đến 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan. Lưu giữ danh sách hành khách để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Kiên quyết không phục vụ, vận chuyển nếu hành khách không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo cho cơ quan chức năng và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Đoàn Binh – Thanh Sáng