Thời tiết Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đang bước vào giai đoạn mùa khô. Vấn đề nước tưới cho cây trồng đang được các địa phương cũng như người dân chủ động thực hiện với nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất việc thiếu nước tưới cho cây trồng vào cuối vụ.
Lợi thế với nguồn nước từ kênh nhánh thủy lợi của Hồ chứa nước thủy lợi Chư Prông chảy qua nên hầu như những diện tích cây công nghiệp của gia đình ông Lê Ngọc Thường ở Tổ 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông năm nào cũng không phải thiếu nước tưới. Tuy nhiên, đối với những diện tích cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cà phê cần nhiều nước trong mùa khô; vì vậy gia đình ông cũng có kế hoạch tưới luân phiên giữa các diện tích để đảm bảo cho sự phát triển và năng suất, chất lượng vườn cây.
Ông Lê Ngọc Thường – Tổ 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông bày tỏ: “Nhờ hệ thống nước này nhà tôi trồng mấy cây tiêu, 200 trụ tiêu là nhờ đây không thiếu nước”.
Hiện tại trên địa bàn huyện Chư Prông có 33 công trình thủy lợi được xây dựng, trong đó có 30 công trình đang hoạt động phục vụ cấp nước tưới cho hơn 5.396 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm này, cơ bản các công trình thủy lợi vẫn đảm bảo nguồn nước phục vụ cho hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên tại một số khu vực có thể xảy ra hạn cục bộ vì không có công trình thủy lợi; ngoài nguồn nước suối, nước mạch ngầm thì việc sản xuất của người dân hiện nay phụ thuộc vào nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan là chính.
Bà Đinh Thị Thu Thảo – Thôn 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Nguồn nước chính tưới cho diện tích của mình đây là giếng khoan, giếng đào còn thủy lợi thì mùa mưa thì có chứ mùa nắng thì không có”.
Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông cho biết: “UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn cho các loại cây trồng. Chỉ đạo ủy ban các xã tiến hành nạo vét kênh mương dòng chảy; thứ hai là xây dựng kế hoạch tưới tiêu hợp lý để tránh tranh chấp nguồn nước giữa cây cà phê với cây lúa, đặc biệt là cây lúa vụ Đông xuân; nữa là hướng dẫn, tuyên truyền vận động người dân tưới nước một cách tiết kiệm”.
Vụ Đông Xuân 2021-2022, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng trên địa bàn huyện Chư Prông là hơn 2.940 ha và hiện đến thời điểm này, ngoài những loại cây trồng đã thu hoạch xong, bà con nông dân trên địa bàn huyện cũng đang tập trung chăm sóc, tưới tiêu cho những diện tích cây trồng còn lại để đảm bảo thu hoạch kịp thời vụ. Ngành chuyên môn và các xã, thị trấn đã có kế hoạch phân loại diện tích và các loại cây trồng để có thứ tự ưu tiên cấp nước tưới; đồng thời rút ngắn thời gian các đợt tưới, thực hiện tưới luân phiên theo từng tuyến kênh, từng khu vực tưới theo kế hoạch và lịch tưới của các công trình thủy lợi; hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng do thiếu nước tưới trong mùa khô./.
Mỹ Tiến, Duy Linh