Hiện nay ở Gia Lai đang chuyển vào mùa mưa. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại dịch bệnh, trong đó có dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, ngành chức năng đã và đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn không cho dịch lây lan và bùng phát ra cộng đồng. Phóng sự được thực hiện tại TP Pleiku, một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong những năm gần đây.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Pleiku đã ghi nhận gần 50 ca mắc sốt xuất huyết, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện từ cuối tháng 5 đến nay. Nhằm ngăn chặn không cho sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng, cán bộ y tế ở các xã, phường đã chủ động phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng, tổ dân phố đẩy mạnh thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, mỗi hộ gia đình được vận động ký cam kết không để lăng quăng phát triển, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, ngăn chặn sự sinh sản, phát triển của muỗi truyền bệnh.
Ông Chu Đại Nghĩa – Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bình thường, cứ vào đầu mùa mưa, không chờ kế hoạch của cấp trên, Tổ dân phố đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tổ vận động nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ, nhất là những nơi đọng nước, những chai, lọ, vật phế thải… đều được xử lý để không tồn tại lăng quăng, bọ gậy”.
Tuy nhiên, hiện nay, một trong những khó khăn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết ở thành phố Pleiku là kiểm soát các mầm bệnh ngoại lai. Theo các ngành chức năng, có hơn 30% số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là do người dân mang mầm bệnh từ nơi khác về điều trị tại địa phương. Từ quê ngoại ở Hải Dương về nhà được hai ngày, chị Nguyễn Thị Luyến ở Tổ 5, phường Tây Sơn bị sốt kéo dài, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, do phát hiện muộn nên chị đã lây bệnh cho con của mình.
Chị Nguyễn Thị Luyến, Tổ 5, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Tự nhiên đi về quê nó phát sốt lên, mấy ngày đầu mình không biết, sau thấy nổi mẩn đỏ lên đi xét nghiệm thì bị sốt xuất huyết. Sốt quá ra BV nằm điều trị mấy ngày nó cũng bớt, xong về thì bên dịch tễ cũng tới nhà phun khử khuẩn hết, bữa giờ gia đình cũng bình thường, không có ai bị sốt cả”.
Chính vì khó kiểm soát các mầm bệnh, cho nên để chủ động ứng phó với dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát và lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát dịch tễ, đặc biệt là tiếp tục tổ chức điều tra côn trùng tại các nơi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh; tuyên truyền cho người dân vệ sinh môi trường, phun hóa chất để chủ động phòng dịch. Bên cạnh đó, các vật tư y tế cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng đã được tăng cường.
Bác sĩ Dương Đình Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi tập trung phòng dịch Covid – 19, nhưng cũng không lơ là trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Bên cạnh việc chỉ đạo các TYT thực hiện công tác phòng dịch thì chúng tôi cũng tập trung giám sát các ca bệnh, tăng cường công tác truyền thông cho nhân dân cũng như chuẩn bị đầy đủ các vật tư, hóa chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, đó chỉ là phần ngọn, còn để ngăn chặn dịch lây lan thì rất cần sự nâng cao ý thức của người dân”.
Không chỉ thành phố Pleiku mà ở các địa phương khác trong tỉnh, thời tiết đang bắt đầu chuyển mùa, mưa nắng đan xen, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, dễ phát sinh nhiều ổ dịch sốt xuất huyết. Để giảm số ca mắc sốt xuất huyết, ngoài nỗ lực của ngành y tế, người dân cần tự giác thực hiện diệt trừ muỗi, lăng quăng, giữ vệ sinh thông thoáng tại khuôn viên nhà, dọn dẹp các vật dụng ứ đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước xung quanh nhà,… để phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng./.
Quốc Linh, Mạnh Hà