Công việc của người lính cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ vất vả và áp lực cao; sự cố xảy ra đều không được báo trước và diễn ra bất cứ khi nào. Để chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, chiến sỹ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên trải qua công tác huấn luyện với các bài tập về chữa cháy, bài tập về thể lực với cường độ cao; đồng thời biết cách sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm áp dụng vào thực tiễn công việc chiến đấu với “giặc lửa” cũng như cứu hộ cứu nạn trong những tình huống cấp thiết. Nhân Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2023), mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công việc đầy khó khăn, vất vả của Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Đối với những người lính làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân luôn là mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy, những phương án huấn luyện để trang bị cho cán bộ, chiến sĩ các kỹ năng chuyên môn, nâng cao thể lực, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế luôn được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai triển khai. Trong đó, công tác huấn luyện thực hành để sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là hết sức quan trọng.
Thượng úy Trần Quốc Huy – Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tập luyện thường xuyên để nắm bắt được thao tác sử dụng cũng như thông số kỹ thuật của trang thiết bị để tùy vào từng tình huống áp dụng vào thực tế để khi có sự cố cháy, nổ cũng như sự cố cứu nạn, cứu hộ thì chúng tôi sử dụng các phương tiện được Nhà nước trang bị, chu cấp để giúp đỡ người dân một cách nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu.”
Để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thành công đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải linh hoạt, luyện tập nhiều mô hình, nhiều kỹ – chiến thuật nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao với sự khéo léo, cẩn thận và tỷ mỷ. Bởi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần sơ sẩy một chút, cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Thế nên trong công tác huấn luyện, mỗi cán bộ, chiến sỹ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải luôn nỗ lực hết mình. Chỉ khi nắm vững quy trình, chiến thuật về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì mới có thể áp dụng những bài tập huấn luyện trên lý thuyết vào thực tế công việc nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
Hạ sỹ Trần Văn Bình – Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Được sự động viên của lãnh đạo, chỉ huy đội về mặt tinh thần qua đó giúp chúng tôi tự tin, nỗ lực hết sức mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
Đại úy Trần Tuấn Anh – Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đơn vị đã tổ chức huấn luyện định kỳ và huấn luyện thường xuyên trong ca trực cho cán bộ, chiến sỹ với các bài tập nâng cao về thể lực, bài tập nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy. Trong đó ưu tiên các bài tập về chữa cháy trong không gian hẹp, nhiều khói khí độc để nâng cao được tính kỷ luật, tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ. Trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục huấn luyện nâng cao để xử lý được các tình huống cháy phức tạp nhất trong quá trình cứu nạn, cứu hộ.”
Chủ động nâng cao công tác huấn luyện giúp cán bộ, chiến sỹ nắm vững kỹ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ hết sức cần thiết.
Đoàn Bình – Phi Long