Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Nhận diện được những khó khăn, áp lực; các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực xây dựng kế hoạch giảng dạy và ôn luyện từ sớm để tạo thế chủ động cho học sinh.
Năm học 2024 – 2025, Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ có 113 học sinh lớp 12, trong đó 23 học sinh DTTS. Nhằm tạo tính chủ động, giúp học sinh sẵn sàng tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tâm thế và tinh thần tốt nhất, ngay từ giữa học kì I nhà trường đã tổ chức ôn tập cho 100% học sinh lớp 12. Ngoài kiến thức có trong chương trình sách giáo khoa, các giáo viên bộ môn còn đặc biệt chú trọng trang bị cho học sinh kĩ năng làm bài thi.
Em Trịnh Thị Diệu Trang – HS lớp 12A2, Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Với dạng đề hoàn toàn mới mà trước đây chưa từng được tiếp xúc dạng thức trả lời đúng/sai và dạng thức trả lời ngắn. Với việc áp dụng các dạng thức mới như thế đòi hỏi bọn em phải học thêm nhiều kĩ năng ở bên ngoài, ngoài chương trình có trong Chương trình GDPT. Giờ học trên lớp bọn em có giới hạn cho nên bọn em phải tìm cách tự học và nâng cao tự học của bản thân.”
Đặc biệt, điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là đề thi môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu và cảm thụ văn bản của học sinh trong các tình huống thực tế, hạn chế tình trạng học tủ, học thuộc lòng. Vì vậy, giáo viên môn Ngữ văn đã phải điều chỉnh cách thức dạy học, kiểm tra, đánh giá và rèn cho học sinh khả năng đọc hiểu để thích ứng với dạng đề thi mới.
Cô giáo Lê Thị Hà – Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ trao đổi: “Khi có đề minh họa của Bộ GD&ĐT thì Tổ Ngữ văn đã tiến hành xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh và kế hoạch này chia làm 3 giai đoạn. Ngữ liệu của chương trình bài thi ngoài sách giáo khoa, tuy ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhưng nội dung theo đặc trưng thể loại. Vì thế chúng tôi bám sát đặc trưng thể loại, bám sát đặc trưng theo sách giáo khoa ở 3 khối lớp 10, 11, 12 để ôn tập cho các em sát với thể loại đó ngay ở trên lớp.”
Việc thay đổi dạng đề thi đòi hỏi giáo viên và học sinh phải điều chỉnh phương pháp giảng dạy và ôn tập. Cụ thể giáo viên lưu ý cho học sinh tập nhận diện và phân tích các yếu tố thể loại, nội dung và nghệ thuật của ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
Cô giáo Trần Thị Nhung – Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đặc biệt chương trình ôn tập môn Ngữ văn năm nay tất cả các ngữ liệu ở trong đề thi đều hoàn toàn mới nằm ngoài sách giáo khoa. Vì vậy chúng tôi đã rất là chú trọng ôn tập phần kĩ năng cho các em để các em tự xử lý văn bản, tự xử lý các câu hỏi, nhất là kĩ năng làm được các dạng bài thi, dạng đọc hiểu, viết đoạn văn, viết bài văn. Tất cả đều phải rèn về mặt kĩ năng, bởi khi các em nắm vững được kĩ năng các em sẽ tự xử lý được bài làm của mình.”
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (26 – 27/6), vì vậy, các trường trung học phổ thông của tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12.
Lệ Xuân – Minh Trung – Mỹ Duyên