Chư Don khai thác tiềm năng phát triển du lịch gắn với điện gió

Cập nhật 25/9/2021, 10:09:31

Xã Chư Don, huyện Chư Pưh là một trong nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được đầu tư thực hiện các công trình điện gió. Mặc dù chưa vận hành, song dự án điện gió bước đầu đã giúp bộ mặt nông thôn thay đổi, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng giúp xã vùng 3 này có nhiều bước chuyển mình lớn với hướng phát triển du lịch mới.

Những ngày này, các cột điện gió đã trở nên quen thuộc và thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ của không chỉ người dân mà bất cứ ai có cơ hội đặt chân đến xã Chư Don. Xây dựng  trên diện tích 32,2 ha, 21 turbine do nhà máy Điện gió Nhơn Hòa 1 và Nhơn Hòa 2 đầu tư đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Cùng với việc tạo điểm nhấn giữa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, công trình điện gió không chỉ mang đến nguồn lợi lớn về năng lượng sạch mà còn hứa hẹn thổi một “luồng gió mới” vào nền phát triển kinh tế – xã hội vốn còn nhiều khó khăn của xã vùng 3 này.

Ông Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Đến nay, công tác xây lắp các hạng mục của điện gió đã hoàn thành 90%. Kỳ vọng lớn nhất là dự án điện gió mang lại nguồn lực dồi dào cho địa phương. Thứ nhất nguồn kinh phí của điện gió rất lớn cũng như tạo việc làm cho nhiều lao động. Thứ nữa là mang lại nguồn thu phát triển du lịch trong tương lai, hiện nay người dân các vùng lân cận đã đến tham quan điện gió rồi”.

Cảm nhận rõ sự thay đổi của địa phương từ các công trình điện gió, khi biết xã có định hướng phát triển du lịch, người dân rất hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng, nhất là những người có công việc gắn với văn hóa truyền thống dân tộc bản địa.

Chị Rmah H’ Len, Làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Tôi rất vui và mong chờ địa phương sẽ đầu tư phát triển du lịch với điện gió này để người dân có thu nhập. Khi phát triển du lịch thì các sản phẩm dệt thổ cẩm của tôi cũng sẽ phát triển hơn, tôi cũng gắn bó với nghề này hơn”.

Có vị trí địa lý cách trung tâm huyện Chư Pưh 6km về phía Đông, việc được đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, nhất là trục đường liên xã trong thời gian gần đây đã tạo tiền đề lớn để xã Chư Don có thể phát triển du lịch gắn với điện gió trong thời gian tới. Đặc biệt, nhờ những ưu đãi từ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ với núi non và hồ thủy lợi, sông suối nay cộng với sức hút đặc biệt từ các công trình điện gió khiến bức tranh du lịch của Chư Don đang hội tụ nhiều lợi thế để sẵn sàng cất cánh. Nắm rõ điều này, chính quyền địa phương cũng đã có những động thái tích cực.

Ông Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Chư Don, huyện Chư Pưh trao đổi: “Xã cũng có hướng mục tiêu trong giai đoạn tới, từ 2022 -2025 sẽ tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch cũng là khai thác những thế mạnh trên địa bàn xã như các món ăn truyền thống đặc sản, các điểm du lịch của địa phương. Địa phương cũng thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện là chuỗi du lịch Hồ Ia Nhí, hồ thủy lợi, danh lam thắng cảnh núi Chư Don. Cái chuỗi này sẽ tận dụng được chuỗi hành lang có tuyến giao thông thuận lợi để phát triển du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó phát triển ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, ẩm thực cơm lam gà nướng”.

Phát triển du lịch gắn với các công trình điện gió đã được Đảng ủy xã Chư Don đã đưa vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 hình thành 2 đến 3 điểm du lịch đón du khách đến tham quan, trong đó có điểm đến là công trình điện gió; đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế chính của xã./.

Xã Chư Don, huyện Chư Pưh là một trong nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được đầu tư thực hiện các công trình điện gió. Mặc dù chưa vận hành, song dự án điện gió bước đầu đã giúp bộ mặt nông thôn thay đổi, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng giúp xã vùng 3 này có nhiều bước chuyển mình lớn với hướng phát triển du lịch mới.

Ngô Thanh; Minh Trung

Trả lời