Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước, 100% hộ nghèo ở xã Chư Dôn- huyện Chư Pưh được vay vốn để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn được đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi đem lại hiệu quả, nhiều gia đình đã thoát được nghèo. Chư Dôn là địa phương điển hình thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo.

Vườn tiêu của gia đình anh Siu Vih.
Gia đình anh Siu Vih ở thôn Thơ Ga B- xã Chư Dôn- huyện Chư Pưh trước đây là hộ nghèo, phải sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Năm 2004 anh được vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo để mua phân bón chăm sóc cây trồng. Năm 2006 anh vay thêm 30 triệu nữa để mua giống trồng tiêu. Đến nay gia đình anh có 1 ha tiêu và làm 5 sào lúa nước. Năm 2011 gia đình anh đã thoát nghèo và xây dựng được ngôi nhà khang trang và có của ăn của để.
Tâm sự với chúng tôi anh Vih nói: “Khi trước mình nghèo, mình được vay vốn để làm tiêu, bây giờ mình thoát nghèo rồi. nhà mình bây giờ cái gì cũng có hết, xe máy, xe cộc cạch, ti vi có đầy đủ hết”.
Cũng như gia đình anh Siu Vih, gia đình anh Kpuih Tăm cũng được vay 30 triệu đồng để mua bò giống nuôi và chăm sóc tiêu. Hiện nay gia đình anh có 10 con bò và 500 trụ tiêu. Từ nguồn thu nhập này năm 2012 gia đình anh cũng đã thoát nghèo xây dựng được nhà và sắm sửa mọi thứ sinh hoạt trong gia đình.
Trong niềm vui anh Kpuih Tăm chia sẻ: “Mình lúc trước đói nghèo, mình bây giờ có tiêu có bò, mình bán hàng năm, giờ hết nghèo rồi, cám ơn nhà nước đã quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho mình…”.

Ngôi nhà xây của gia đình anh Kpuih Tăm.
Trao đổi với chúng tôi Anh Nguyễn Như Trường-Phó phòng lao động thương binh xã hội huyện Chư Pưhcho biết: “ Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước, chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng để cho hộ nghèo vay vốn. Các hộ dân ở xã Chư dôn vay vốn đã đầu tư sản xuất đem lại hiệu quả và thoát nghèo bền vững, một số vươn lên làm giàu…”.
Xã Chư Dôn có 443 hộ với 2.462 nhân khẩu, trong đó trên 90% là người dân tộc thiểu số. 172 hộ nghèo trong xã đều vay vốn xóa đói giảm nghèo, chủ yếu để trồng tiêu và chăn nuôi bò, đem lại thu nhập kinh tế cho gia đình. Nhờ đó tỷ lệ đói nghèo của xã hằng năm giảm từ 12-14%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Ông Nguyễn Minh Hà-Chủ tịch UBND xã Chư Dôn- huyện Chư Pưh cho hay: “Người dân ở đây hầu như đều vay vốn, người nghèo thì vay ngân hàng chính sách, người dân thì vay ngân hàng nông nghiệp để thâm canh sản xuất. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm, cuộc sống được nâng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận đông người dân phát triển sản xuất chăn nuôi…
Đến nay 100% số hộ nghèo ở xã Chư Dôn- huyện Chư Pưh đều vay vốn để đầu tư sản xuất đó là điều đáng ghi nhận về ý thức vươn lên, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay và thay đổi cách nghĩ nếp làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi hợp lý và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là mô hình được ngành lao động thương binh xã hội đánh giá cao và đang tuyên truyền nhân rộng để các địa phương khác học tập làm theo, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước, đem lại ấm no cho mọi người ./.
Ngọc Ánh-Xuân Huy