Với mong muốn tiếng cồng chiêng mãi vang vọng trong các ngôi làng, thời gian qua, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh đã phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai và các trung tâm dạy nghề chiêu sinh nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trung tuần tháng 11 này, Lễ hội hoa Dã quỳ sẽ được tổ chức tại xã Chư Đang Ya, du khách xa, gần đến đây chắc chắn sẽ gặp những người con của núi rừng Chư Đăng Ya dập dìu vòng xoang Tây Nguyên, trong vang tiếng cồng chiêng.
Trong những ngày diễn ra lớp truyền dạy cồng chiêng và múa xoang truyền thống, khuôn viên nhà văn hóa xã Chư Đang Ya nhộn nhịp, đông vui. Người đến để học, người đến để cổ vũ, động viên con em mình. Khi tiếng cồng chiêng vang lên thì tất cả hòa vào nhịp chiêng, lắc lư theo điệu xoang mời gọi.
Em Na – Làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Em cảm thấy rất là vui khi được các nghệ nhân qua đây dạy để chúng em biết đến ngày xưa ông bà có một truyền thống là múa xoang, để sau này chúng em giới thiệu hình ảnh múa xoang Jrai”.
Trước đây, việc học cồng chiêng của người dân xã Chư Đang Ya chủ yếu xem và nghe người già trong làng biểu diễn rồi bắt chước. Từ ngày chính quyền địa phương vận động tham gia học tập tại các lớp truyền dạy, người dân đã tiếp cận những kỹ năng cơ bản về diễn tấu cồng chiêng và những điệu múa xoang truyền thống như ru em, già làng kể chuyện, mừng nhà mới…

Ông Alíp – Nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho biết: “Tập cũng được đó chứ. Tập ai cũng thích học. Mình cũng cố gắng dạy. Dạy ai thích ai học đánh chiêng, thích múa xoang. Vì sợ sau này ai cũng bỏ phong tục tập quán nên mình cố gắng, ở đâu có lớp mình cũng đi dạy” .
Anh Nới là một trong những học viên có năng khiếu và đam mê cồng chiêng nhất trong lớp học đợt này. Sau khóa học, anh Nới sẽ tiếp tục tham gia lớp trình diễn cồng chiêng chuyên sâu tại Trường Cao đẳng Gia Lai để có thể đứng lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Anh Nới – Làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Nhờ có sự quan tâm của xã, huyện, tỉnh mở lại lớp tập cồng chiêng cho làng, không chỉ bản thân Nới mà tất cả anh em và cả phụ nữ nữa cũng rất vinh dự được tham gia. Bản thân Nới sẽ cố gắng học hỏi những lớp cha ông để lại những bài học nào đó Nới sẽ tiếp thu, học và truyền đạt lại cho con em sau này”.
Xã Chư Đang Ya hiện có 5 làng. Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Jrai, thời gian qua, xã Chư Đang Ya đã phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai và các trung tâm đào tạo nghề mở các lớp truyền dạy cồng chiêng và múa xoang. Việc duy trì các hoạt động sau khi khóa học kết thúc cũng được xã quan tâm chú trọng nhằm cổ vũ các đội cồng chiêng hăng say tập luyện, giao lưu, trình diễn, tham gia các hội thi, liên hoan.
Ông Nguyễn Văn Nội – Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh cho biết: “Đến bây giờ kỹ năng đánh cồng chiêng của 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã rất hay. Những đội này sẽ phục vụ cho Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022”.
Thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh đã mở các lớp truyền dạy cồng chiêng không chỉ giúp người dân kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực để không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được lưu giữ bền vững.
CTV Ngọc Thủy – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)