Chư A Thai hàng chục hộ dân thiệt hại do mía cháy

Cập nhật 14/4/2018, 10:04:08

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài, tiến độ thu mua mía chậm và sự bất cẩn của người dân đã khiến gần 90 ha mía ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bị cháy, nhiều diện tích nông dân không bán được đành phá bỏ, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. 

Gia đình anh Tạ Văn Đức ở thôn Tam Điệp 1, xã Chư A Thai có 1,6 héc ta mía bị cháy. Không thu hoạch được vì chẳng biết bán cho ai, phá bỏ thì không có tiền thuê nhân công nên anh Đức cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Là hộ có hợp đồng với nhà máy như gia đình anh Đức song cũng phải ngậm ngùi bỏ ruộng mía thì nhiều hộ dân trồng mía tự phát ở xã Chư A Thai giờ chẳng biết than thở cùng ai khi tình trạng mía cháy xảy ra.

Anh Đức  nói: “Mía không bán được, giờ thì cháy. Cũng không muốn phá bỏ nữa vì chẳng có tiền thuê công phá. Đó, mía năm một, năm 2 đó nhưng thôi đành quay lại trồng mì thôi, không thể làm mía được nữa. Vụ này bà con ở đây giờ phá mía để làm mì thôi”.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Chư A Thai, từ đầu vụ mía 2018 tới nay toàn xã đã có gần 90 héc ta mía cháy. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài, tiến độ thu mua mía của nhà máy chậm cộng với sự bất cẩn của người dân khi đốt rẫy và việc dùng lửa hun khói để bắt chuột của bà con đồng bào dân tộc đã làm cháy các diện tích mía này. Để hỗ trợ nông dân, xã cũng đã yêu cầu nhà máy mía đường ưu tiên thu mua sớm cho các hộ sản xuất có hợp đồng. Tuy nhiên vẫn còn hàng chục héc ta chưa thu hoạch được, nhất là đối với những nông dân trồng mía tự do.

Ông Phùng Trung Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Toàn xã có hơn 1.000 héc ta mía. Vụ mía năm nay nông dân mới bán được khoảng từ 60 đến gần 70 %, trong đó mía cháy 86 héc ta. Dù thu mua chậm nhưng nhà máy cũng đã ưu tiên mua cho nông dân đạt khoảng 70 héc, số còn lại chủ yếu thuộc các hộ không có hợp đồng. Chúng tôi khuyến cáo bà con nên sản xuất theo hợp đồng với nhà máy để được đảm bảo quyền lợi”.

Trong số trên 1.000 héc ta mía của xã Chư A Thai vụ này vẫn còn hơn 30% nông dân chưa bán được. Nắng nóng tiếp tục kéo dài cộng với tiến độ thu mua mía chậm và sự bất cẩn của người dân đang là nguyên nhân thường trực đe dọa tới thành quả lao động của bà con./.

Hữu Lanh – Song Nguyễn – Ksor Tuối

Trả lời