Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thi công, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án: mở rộng sân bay Plei ku, nhà máy sữa Nuti Food và trang trại bò sữa tại Mang Yang, trong mùa khô 2014-2015, ngày 04/11, Đ/c Phạm Thế Dũng – PBT tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Hoàng Công Lự – PCT Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra thực địa tại các dự án này.

Đ/c Phạm Thế Dũng kiểm tra tiến độ thi công tại sân bay Pleiku .
Đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công, phối hợp với các đơn vị quân đội tiến hành bàn giao mặt bằng. Khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công trong mùa khô và đảm bảo môi trường khu dân cư trong quá trình thi công dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cũng chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến thi công các hạng mục thuộc dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Pleiku.

Kiểm tra tiến độ thi công nhà máy sữa Nuti Food xã Trà Đa, Tp Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tăng cường lực lượng thi công công trình. Giai đoạn 1 của nhà máy sữa Nuti Food Trà Đa được thực hiện trong 2 năm 2014-2015 với số vốn đầu tư gần 3.500 tỉ đồng, quy mô sản xuất khoảng 290 triệu lít sữa tươi. Dự kiến giữa năm 2015, nhà máy này sẽ cho ra những sản phẩm sữa tươi đầu tiên.

Đ/c Phạm Thế Dũng đi thăm và kiểm tra trại bò sữa.

Đ/c Chủ tịch tỉnh cùng đoàn kiểm tra Mô hình trồng trụ tiêu bằng cây sống ở Măng Yang.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm và kiểm tra trang trại bò sữa và bò thịt tại xã Đăk Yă và trang trại trồng hồ tiêu, mô hình tưới nhỏ giọt trên cây trụ sống tại xã Hải Yang huyện Mang Yang do công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang đầu tư triển khai với tổng nguồn vốn lên đến 16.138 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai cấp quỹ đất ban đầu để Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện dự án là 4.000ha, hiện tại công ty đã nhập về gần 2500 con bò thịt. Đây là một mô hình nuôi trồng mới trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu nhà đầu tư từng bước chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như tuyển công nhân là người tại chổ vào làm việc tại các trang trại nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lao động tại địa phương./.
Duy Linh-R Piên