Từ xa xưa, hoa mai đã trở thành một trong những loại hoa đặc trưng được người dân Việt Nam yêu thích và lựa chọn để trưng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Theo đó, việc trồng và chăm sóc hoa mai cũng trở thành một trong những nghề hot và kiếm ra tiền của nhiều hộ dân. Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu “chơi” hoa trong dịp Tết của khách hàng, thời gian qua, nhiều mô hình cho thuê hoa mai đã ra đời và mang lại thu nhập cao cho nhiều nhà vườn.

Vườn hoa mai của vợ chồng ông Lê Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Ngọc Ly ở tổ 5, phường Yên Thế, thành phố Pleiku là một trong những địa chỉ có tiếng được nhiều người yêu thích hoa mai tìm đến mỗi dịp Tết đến xuân về. Thời điểm này, mọi công đoạn chăm sóc hoa mai của nhà vườn đã xong. Chỉ còn chờ đến đầu tháng Chạp vặt lá nữa là những chậu hoa mai từ lớn đến nhỏ sẽ sẵn sàng giao cho khách hàng đã đặt trước.
Ông Lê Văn Thảo, Tổ 5, phường Yên Thế, Tp Pleiku chia sẻ: “Nói chung năm nay cũng thuận lợi, cây phát triển tốt lắm. Hoa cũng đẹp như mọi năm.Nói chung công đoạn tới giờ cũng hoàn thành rồi nhưng không biết Tết nhất thì dịch bệnh như thế nào. Sợ dịch bệnh không chợ búa gì, người ta cũng ngại chơi hoa”.
Bén duyên với nghề trồng, chăm sóc và cho thuê hoa mai hơn 5 năm, nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên năm nào, hàng trăm chậu hoa từ lớn đến nhỏ, từ vài năm tuổi đến hàng chục tuổi của vợ chồng ông Thảo cũng đều nở bung vàng rực đúng dịp Tết. Cộng với giá cả cho thuê linh hoạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy vào kích cỡ của từng chậu, khách hàng tìm đến nhà vườn đặt thuê ngày càng nhiều. Đa số các chậu trong nhà vườn đều đã có chủ. Nhờ đó, hàng năm, mô hình này đều đặn mang về thu nhập trên 300 triệu đồng cho nhà vườn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly, Tổ 5, phường Yên Thế, Tp Pleiku nói: “Hàng năm tôi cũng mướn người lặt lá, cuối năm cũng đưa ra chợ. Một ngày cần 9, 10 người để lặt lá. Nói chung làm cũng được 5 năm rồi, mỗi năm cũng được ít trăm. Cái này chỉ chăm bón, kỹ thuật cho tốt thôi”.
Bà Vũ Thị Sim, Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, Tp Pleiku cho biết: “Đây là một trong những mô hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Chị cũng tạo điều kiện cho các lao động của địa phương có việc làm, đặc biệt là lao động nữ. Mỗi năm thì cũng giải quyết được hàng trăm lao động tại chỗ”.
Để có được những chậu hoa mai khoe sắc rực rỡ vào đúng dịp Tết Nguyên Đán là cả quá trình chăm sóc tỉ mỉ đòi hỏi kỹ thuật cao của nhà vườn trong suốt 1 năm. Theo nhà vườn, năm nay, hoa mai sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn mang đến một mùa hoa bung sắc vàng rực rỡ vào đúng dịp Tết đến, xuân về. Theo đó cũng sẽ mang theo những ước vọng về một năm phú quý, tài lộc và may mắn cho khách hàng./.
Ngô Thanh, Huy Toàn