Chợ phiên Đak Đoa – Điểm đến nông sản an toàn

Cập nhật 16/10/2020, 07:10:23

Với tham vọng từng bước đưa các sản phẩm do nông dân trồng trọt, chế biến đến người tiêu dùng, gần hai năm qua, huyện Đak Đoa duy trì thường xuyên chợ phiên nông sản an toàn. Từ bước khởi đầu, đến nay chợ phiên nông sản Đak Đoa đã định hình được vị trí của mình, là cầu nối an toàn giữa người sản xuất, trồng trọt với thị trường tiêu dùng. Không chỉ có vậy, chợ phiên nông sản an toàn Đak Đoa đang dần trở thành điểm nhấn trong kế hoạch phát triển du lịch ở địa phương.

Sau thời gian tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa mở cửa trở lại vào ngày 15/10. 30 gian hàng của nông dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia với khá nhiều mặt hàng phong phú. Bên cạnh một số sản phẩm truyền thống, đã định hình được thương hiệu, đảm bảo chất lượng OCOP, tại phiên chợ lần này còn có sự xuất hiện khá nhiều mặt hàng đặc trưng theo mùa vụ ở địa phương.

Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đak Đoa cho biết: “Mục đích của phiên chợ an toàn là sản xuất ra những sản phẩm sạch để làm sao cho người dân biết đến đó là trong định hướng của ngành nông nghiệp, sự phát triển của sản phẩm nông nghiệp sẽ cùng đi theo hướng cho ra sản phẩm sạch để đảm bảo sức khỏe, môi trường cho người tiêu dùng, mang lại lợi nhuận cao nhất cho bà con nông dân”.

Theo đúng tiêu chí và tên gọi Chợ phiên nông sản an toàn, 100% sản phẩm ở đây đều do người dân địa phương làm ra, đảm bảo tất cả các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì lẽ đó, mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày nhưng chợ phiên đã thu hút khá đông người dân, doanh nghiệp đến mua bán, tham quan, tìm hiểu. Điều này chứng tỏ sức hút của các mặt hàng nông sản sạch được sản xuất tại địa phương luôn tạo sự quan tâm không nhỏ trong thị trường tiêu dùng.

Ông Nguyễn Công Đạt – TP. Pleiku cho biết: “Tôi xuống phiên chợ nông sản Đak Đoa để tìm kiếm các mặt hàng thiết yếu trong đời sống người dân ở huyện cũng như ở Pleiku. Mục đích của mình là muốn tiếp cận các sản phẩm với giá tốt nhất, phục vụ người dân Pleiku, sẽ rút bớt khoảng cách giá bởi bớt đi khâu trung gian”.

Không chỉ các sản phẩm đã có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao OCOP cấp tỉnh mà cả những mặt hàng đơn giản vốn chỉ thường xuất hiện ở địa phương giờ cũng có mặt tại đây. Chính điều này làm phong phú hơn sản phẩm ở phiên chợ đồng thời tạo sự kết nối vững chắc giữa người sản xuất với thị trường tiêu dùng, trở thành động lực để nông dân tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm.

Anh Phạm Văn Trung – xã Nam Yang – huyện Đak Đoa  nói: “Tôi tham gia phiên chợ này là lần đầu tiên để đến gần hơn với thị trường, giới thiệu người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình. Tôi muốn sản phẩm sương sâm sạch này đến với tay người tiêu dùng ở Gia Lai”.

Bà Đinh Thị Xuân Thanh – Thị trấn Đak Đoa – huyện Đak Đoa cũng nói: “ Tôi thấy phiên chợ này bán nhiều nông sản, giá cả hợp lý, sản phẩm sạch từ nông dân mang ra bán. Vậy nên hàng tháng có phiên chợ tôi đều có mặt  mua cho gia đình dùng. Tôi rất thích phiên chợ này”.

Không chỉ dừng ở tham vọng xây dựng điểm đến an toàn giữa người sản xuất, chế biến với thị trường tiêu dùng, huyện Đak Đoa cũng đang dần định hình phát triển thương hiệu du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái thông qua những hoạt động xã hội, phiên chợ như thế này. Đây cũng là cách để địa phương hòa chung nhịp đập phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2020 và những năm tiếp theo song hành với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng NN và PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các chủ thể để định hướng cho bà con nhân rộng các mô hình bà con đã sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGap để có những sản phẩm bền vững, an toàn. Sau đó hướng đến những sản phẩm đảm bảo yêu cầu thì sẽ phát triển theo quy trình OCOP. Những sản phẩm có tiềm năng, chúng tôi sẽ đồng hành với bà con để hỗ trợ, xây dựng chuỗi liên kết, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm”.

Đến thời điểm này, huyện Đak Đoa là địa phương duy nhất ở tỉnh Gia Lai duy trì ổn định hoạt động phiên chợ nông sản an toàn vào ngày 15 hàng tháng. Không chỉ dừng ở câu chuyện kết nối giữa người sản xuất với tiêu dùng mà quan trọng hơn cả, địa phương đang dần định hình thói quen sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch cho người dân, Chính điều này sẽ trở thành tiền đề quan trọng giúp Đak Đoa tạo dựng thành công thương hiệu về một điểm kết nối giữa người sản xuất, chế biến với thị trường tiêu thụ, gắn kết phát triển kinh tế song hành với du lịch./.

Thu Thủy, Xuân Huy

Trả lời