Một trong những điều quyết định nên thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới là việc huy động nguồn xã hội hóa. Và đây là là một công trình nhận được sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nó trị giá hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã 3 năm kể từ khi xây dựng, công trình chưa phát huy được vai trò của nó. Rất đáng tiếc cho một công trình tiền tỷ.

Quang cảnh chợ Chi Lăng
Từ nguồn lực xã hội hóa, chợ Chi Lăng, TP. Pleiku được đầu tư xây dựng hơn 6 tỷ đồng, gồm các hạng mục là 1 nhà lồng, 22 ki ốt, khu vực nhà vệ sinh, khu vực tập kết rác thải,.. Theo dự kiến xây dựng chợ sẽ phục vụ nhu cầu buôn bán cho các tiểu thương của 3 xã, phường: Chi Lăng, Chư Hrông và Ia Kênh nhưng đến nay chợ cũng chưa đi vào hoạt động.
Ông Hoàng Văn Trượng, phường Chi Lăng, Tp.Pleiku cho biết:
Được sự động viên của chính quyền địa phương, phường cho tôi đầu tư xây dựng chợ theo tư nhân hóa. Từ ngày các cấp chính quyền, ủy ban tỉnh cấp giấy phép đầu tư, các sở, ban, ngành thành lập chợ. Từ khi thành lập người ra vào cũng ít do ngoài đường còn rất nhiều chợ tạm, chợ cóc và để vào họp chợ rất là khó khăn.”
Có chợ nhưng các tiểu thương không vào buôn bán mà tập trung bán cách khu vực chợ khoảng 1km. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ nhiều nguyên nhân đã dẫn đến nghịch lý này: Còn tồn tại nhiều điểm chợ tạm trong khu vực nên tiểu thương không chịu vào chợ Chi Lăng để bán. Cùng với đó, tiểu thương cho rằng vào chợ mới khó bán hàng và đường đi lối lại không thuận lợi. Hằng ngày Đội trật tự của phường Chi Lăng đã tăng cường lập lại trật tự không cho tiểu thương buôn bán tại khu vực không thuộc quy hoạch, nhưng đuổi chỗ này thì họ lại chuyển sang chỗ khác, khi vắng bóng lực lượng, họ lại tiếp tục. Lực lượng trật tự mỏng nên thực hiện chưa hiệu quả. Thực tế này đang diễn ra nhưng chính quyền địa phương chưa có cách giải quyết triệt để nên gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực giao đường Trường Chinh.
Ông Nguyễn Thế Mạnh, tiểu thương bán tại đường Trường Chinh, TP. Pleiku. tâm sự:
“Vào trong đó bán không được, mang xuống bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu. Bây giờ chúng tôi mong muốn, Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi, ngồi vaò một chỗ nào đó thuận tiện cho buôn bán.”
Ông Chu Văn Tiến, Đội phó Đội trật tự phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết:
“Làm trong đội trật tự tôi thấy khó khăn về, người dân chống đối. Người ta chạy luẩn quẩn làm mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Mong các lực lượng chúng tôi để làm triệt để.”
Trước thực trạng này, rất mong các cấp, các ngành cần có giải pháp quyết liệt hơn để sớm đưa chợ Chi Lăng vào hoạt động, lập lại trật tự nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cũng như phát huy hiệu quả của nhà đầu tư trong việc thực hiện việc xã hội hóa xây dựng chợ ở địa phương.
Thúy Diện.