Nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài sau gần 2 năm gián đoạn thì mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã thống nhất hỗ trợ đưa người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư số 09/2016 này chính thức được áp dụng vào ngày 1/8 tới đây.

Năm 2016, UBND tỉnh Gia Lai giao cho Sở Lao động Thương binh & Xã hội thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm mới và xuất khẩu lao động cho khoảng 1.300 người. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, số người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 707/1.300 người, đạt 54,4% kế hoạch. Mặc dù so với những địa phương khác thì nhu cầu xuất khẩu lao động ở Gia Lai không nhiều, nhưng nếu được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đi lại cũng như đào tạo nghề thì nhu cầu người dân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài sẽ tăng cao.
Ông Lê Văn Thành,Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Gia Lai cho biết: “ Theo tôi được biết đầu tháng 8 này nhà nước sẽ hỗ trợ cho một số đối tượng như nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ làm visa, hỗ trợ tiền ăn, chi phí đào tạo,…Mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng cũng phần nào giúp những đối tượng này đỡ một phần chi phí và ngày càng thu hút được người lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng”.
Hiện nay, người lao động không chỉ đi làm việc ở những nước quen thuộc lâu nay như Lào, Campuchia mà họ đã có nhu cầu đi sang những thị trường lao động khắt khe hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia hay Đài Loan.
Rơ Châm Ayal, huyện Chư Păh, Gia Lai nói: “ Nói chung hiện tại công việc em thu nhập cũng không ổn định nên em đang làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Malaysia. Hy vọng mình làm bên đó một thời gian sẽ có được số vốn về nước lập nghiệp”.
Với sự hỗ trợ này của Nhà nước, những hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số cũng được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định hiện hành./.
Lệ Xuân – RPiên