Chính phủ Nhật Bản và UNICEF cấp phát hàng cứu trợ chương trình cứu trợ ứng phó thiên tai tại xã Chư Pơng – huyện Chư Sê

Cập nhật 08/10/2016, 20:10:00

Sáng 7/10, Đoàn công tác của Chính phủ Nhật Bản và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc – Unicef tại Việt Nam đã tổ chức cấp phát thuốc đa vi chất bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, tiến hành khám sàn lọc trẻ suy dinh dưỡng tại xã Chư Pơng – huyện Đăk Pơ.

 8-10-unicep

Suy dinh dưỡng vẫn tiếp tục là mối quan ngại về y tế công cộng ở Việt Nam với khoảng 1,8 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi (thấp hơn độ tuổi) và 200.000 trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng  (gầy hơn so với chiều cao). Trong đó, tỉnh gia lai cũng là 1 tỉnh có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ khá cao, hầu hết những trẻ em bị suy dinh cấp tính dưỡng nặng có nguy cơ bị tử vong cao gấp 9 lần các bạn cùng trang lứa khỏe mạnh. Do đó, việc hướng dẫn, nâng cao nhận thức của các bà mẹ trong thời kì mang thai và chăm sóc, nuôi con bú dưới 1 tuổi được đặt lên hàng đầu nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi hiện nay. Dịp này, Đoàn công tác Chính phủ Nhật Bản và UNICEF đã thực hiện việc hướng dẫn cho các bà mẹ tại xã Chư Pơng – huyện Chư Sê cách chăm sóc, nuôi trẻ và cho các bé ăn mỗi bữa ăn phải có đầy đủ các chất dinh dưỡng để trẻ hấp thu tốt tránh mắc các bệnh ảnh hưởng sức khỏe vì suy dinh dưỡng. Đồng thời, cấp thuốc đa vi chất cho hơn 230 trẻ em độ tuổi từ 6 đến 23 tháng; cấp đa vi chất cho trên 40 bà mẹ đang mang thai và khoảng 130 bà mẹ nuôi con bú dưới 1 tuổi; Khám, cân đo sàng lọc, tiếp nhận trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng để cấp sản phẩm HEBI phục hồi dinh dưỡng cho trẻ.

Thông qua chương trình này, giúp cho các bà mẹ nắm rõ cách chăm sóc con trẻ có đầy dủ dinh dưỡng giúp các bé phát triển toàn diện về thể chất, điều này góp phần hạn chế làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong trẻ em. Ngoài ra, qua đây cũng hỗ trợ kiến thức cho các bà mẹ chăm sóc bản thân trong thời kì mang thai, tăng cường và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung  hợp lý, thay đổi hành vi cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ trong việc thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ./.

Xuân Huy

Trả lời