Chiến thắng Đak Pơ ngày 24.6.1954 được đánh giá là “Điện Biên Phủ ở Liên khu V”, là thắng lợi oanh liệt trước đội quân viễn chinh Pháp hùng mạnh; là thắng lợi to lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Liên khu V dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Trân trọng và tự hào đối với cha ông đã đổ máu xương, hy sinh để làm nên Chiến thắng Đak Pơ huyền thoại, thế hệ trẻ huyện Đak Pơ đang nỗ lực học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cách đây 70 năm, ngày 24.6.1954, Trung đoàn 96 là đơn vị chủ lực thuộc Liên khu V đã phối hợp với Trung đoàn 120 và các đơn vị, cùng dân quân, du kích địa phương tổ chức trận phục kích trên đường 19, tiêu diệt gọn Binh đoàn Cơ động 100 hùng mạnh của Pháp và các đơn vị đang trên đường rút quân từ An Khê về Pleiku. Trận đánh chỉ diễn ra trong 7 giờ đồng hồ, quân ta giành thắng lợi vẻ vang.
Các ngành chức năng và các đoàn thể của huyện Đak Pơ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa chiến lược quan trọng của Chiến thắng Đak Pơ. Đây là chiến công lớn nhất trên chiến trường Liên khu V trong kháng chiến chống Pháp, đứng thứ hai sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng đã khai thông tuyến giao thông huyết mạch, góp phần tạo nên những chiến thắng oanh liệt khác ở vùng phía Đông Gia Lai – Kon Tum, tạo thuận lợi cả về thế và lực để buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp.
Ông Đoàn Thanh Định – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Pơ nói “Hằng năm, Hội CCB huyện luôn xây dựng kế hoạch, chương trình để đi tuyên truyền về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống Quân đội Việt Nam và truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc Việt Nam đã tổ chức các buổi tuyên truyền đến các trường, các điểm, các xã nơi vùng sâu vùng xa để tuyên truyền hệ thống lực lượng vũ trang. Trong đó, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên cũng như 70 năm chiến thắng Đak Pơ, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho các cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền cho đến các trường học về lịch sử truyền thống Đak Pơ. Từ đó, nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng để cho thế hệ trẻ học tập, noi gương những gương chiến đấu, tầm vóc của trận đánh Chiến thắng Đak Pơ.”
Chiến thắng Đak Pơ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, là niềm tự hào của quân và dân ta. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, về chiến thắng Đak Pơ oanh liệt đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng Công trình Đền Tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ nhằm tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã tham gia chiến đấu anh dũng trong trận đánh Đak Pơ huyền thoại. Nơi đây là “địa chỉ đỏ” để giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc để thế hệ trẻ tiếp bước thế hệ cha anh.
Em Lê Phước Khanh – Trường TH và THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ chia sẻ “Là 1 đoàn viên em luôn biết ơn và tự hào khi sinh ra và lớn trên mảnh đất anh hùng, em hứa sẽ cố gắng học tập. Em sẽ tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và cố gắng tuyên truyền về lịch sử hào hùng của Chiến thắng Đak Pơ.”
Thầy giáo Trương Công Hương – Trường TH và THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết “Là 1 giáo viên dạy Lịch sử cũng như phụ trách công tác Đội, các phong trào, việc giáo dục truyền thống. các em đội viên; bản thân tôi cũng phối kết hợp với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể giáo dục về lịch sử chiến thắng Đak Pơ, đặc biệt hằng năm Liên đội nhận chăm sóc Đền tưởng niệm hàng tháng và dâng hương, dâng hoa. Trong các chương trình giáo dục hằng năm, nhà trường lưu tâm đến giáo dục truyền thống cho các em, đặc biệt là chiến thắng Đak Pơ. Qua hoạt động sẽ giúp các em học sinh hiểu về chiến thắng Đak Pơ, hiểu hơn về trận đánh này, qua đó các em biết ơn những anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích cho xã hội.”
Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, về Chiến thắng Đak Pơ lịch sử, tuổi trẻ huyện Đak Pơ nguyện không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.
Thúy Diện – Minh Trung