Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Chiến lược “Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045” với chủ đề “Đổi mới vì sự phát triển bền vững”. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, đưa ra những ưu tiên chiến lược tổng thể về xây dựng, phát triển tổ chức Hội, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên phạm vi toàn quốc.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược “Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020″ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đã có những chuyển biến tích cực, các hoạt động nhân đạo của Hội bớt dàn trải, tập trung theo 4 lĩnh vực ưu tiên là: Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Hiến máu nhân đạo và tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Qua quá trình thực hiện Chiến lược, vị thế, vai trò của Hội tiếp tục được khẳng định; tổ chức 4 cấp của Hội được củng cố; hợp tác quốc tế của Hội được mở rộng; vận động nguồn lực và trợ giúp đối tượng ngày càng có hiệu quả, thu hút được ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia; công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo được chú trọng. Tổng giá trị hoạt động của toàn Hội, giai đoạn 2011 – 2020 đạt trên 26.000 tỷ đồng để trợ giúp trên 150 triệu lượt người; tỷ suất hoạt động của toàn Hội đạt trung bình hơn 7 lần. Riêng tại tỉnh Gia Lai, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội từ năm 2011 đến năm 2020 ước đạt trên 260 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 800 ngàn lượt người và trên 95 ngàn đơn vị máu, tương đương trên 40 tỷ đồng./.
Nhâm Dung, Xuân Huy