Cùng với việc vận động các tổ chức, cá nhân tham gia giải cứu hoa tết cho người dân thì vấn đề miễn, giảm chi phí thuê mặt bằng tại các điểm chợ hoa tết cũng đang được chính quyền địa phương tính toán, cân nhắc tùy theo diễn biến tình hình thực tế. Tại Công văn 210 của Sở Công thương ban hành ngày 5/2 về việc tạo điều kiện tiêu thụ hoa tết cũng đề xuất vấn đề này nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hoa tết trong dân.

Theo như chia sẻ của các tiểu thương thuê lô bán hoa Tết tại các điểm chợ hoa tết đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Ia Kring và đường Hoàng Đạo Thúy, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, sức mua từ hôm qua và hôm nay đã có dấu hiệu tăng hơn so với những ngày trước đó. Song với giá bán giải cứu hoa thoát khỏi tình trạng ế ẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 thì cho dù có bán hết, hộ nào may mắn thì huề vốn chứ không có lãi.
Anh Trương Văn Quyết, Nhà vườn Ngọc Đôn, thị xã An Khê cho biết: “Tôi là nhà vườn dưới An Khê lên. Do năm nay dưới đó bán không được nên buộc phải lên đây thuê mặt bằng để bán. Ngoài phải thêm chi phí về mặt bằng, chi phí vận chuyển, bốc dở hàng nên giá thành đội lên cao. Với giá bán hiện nay thì chúng tôi không có lãi. Vì vậy, nếu được hỗ trợ về phí mặt bằng cũng giúp chúng tôi bớt đi phần nào khó khăn”.
Chị Lê Thị Thúy Hương, Tiểu thương nói: “Năm nay trông cho bán hết nhưng cũng không có lời vì chi phí rất nhiều như: thuê lô, bốc hàng, thuê người bán, đủ loại tiền…Trong tình hình khó khăn như hiện nay nếu được hỗ trợ tiền thuê lô bãi thì giúp giảm được giá thành xuống. Vì chi phí không giảm mà giá hoa lại giảm nên bán hết cũng không có lời”.
Liên quan đến đề xuất của Sở Công thương cũng như mong muốn của người dân được hỗ trợ chi phí về mặt bằng, lãnh đạo phường Ia Kring cho biết hiện tại chưa có chủ trương thực hiện miễn hay giảm chi phí thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh.
Ông Nguyễn Hoàng Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Ia K ring, thành phố Pleiku cho biết: “Đối với chợ hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có biến động gì sẽ kịp thời báo cáo xin ý kiến ủy ban thành phố”.
Riêng phường Tây Sơn sẽ cân nhắc, tính toán một cách phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh mua bán của người dân.
Ông Nguyễn Tín, Chủ tịch UBND phường Tây Sơn, thành phố Pleiku cũng cho biết: “Góc độ của phường cũng đã tính toán các phương án trong tình hình dịch Covid – 19. Trong trường hợp, những hộ dân kinh doanh có thuê lô ở chợ hoa, nếu không bán được thì phường sẽ thực hiện miễn phí giá thuê lô và sẽ có văn bản báo cáo với thành phố về tình hình thực tế”.
Theo thống kê của Sở Công thương, toàn tỉnh quy hoạch gần 1.000 lô phục vụ chợ hoa tết. Tuy nhiên do tác động của dịch Covid – 19 nên các chợ hoa tết ở khu vực phía Đông Nam của tỉnh đều tạm dừng, chỉ còn tập trung ở huyện Chư Sê, thị xã An Khê và thành phố Pleiku với tổng số trên 600 lô. Với giá thuê trung bình tại thành phố Pleiku, mỗi lô là 1 triệu 750 ngàn đồng, như vậy tổng số tiền thu được từ thuê lô tại các chợ hoa tết khoảng 1 tỷ đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng với người dân nếu được chia sẻ sẽ giúp họ giảm bớt một phần chi phí để bù lại những khó khăn, vất vả và cảm thấy thật ấm lòng dù năm nay không thuận lợi.
Hồng Uyên – Lê Thư – Duy Linh