Chia sẻ cùng bệnh nhân nghèo

Cập nhật 27/2/2019, 08:02:58

Không chỉ thực hiện trọng trách cao cả của người thầy thuốc chữa bệnh cứu người mà nhiều y, bác sỹ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Câu chuyện về sự sẻ chia, tinh thần tận tụy hết lòng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân này sẽ được chuyển đến quý khán giả qua phóng sự sau.

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng nên công việc của gần 50 y, bác sỹ, điều dưỡng ở khoa luôn áp lực, căng thẳng. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, song mỗi ngày chăm sóc, tiếp xúc với bệnh nhân, điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương luôn thấu hiểu và chia sẻ với những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ tâm huyết với nghề, tận tâm chăm sóc người bệnh, chị còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện và từ nhiều năm nay chị chính là cầu nối gắn kết rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến với bệnh nhân nghèo.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Nằm ở đây toàn bệnh nhân nghèo. Hàng ngày chăm sóc, tiếp xúc với bệnh nhân thấy người ta khổ quá bản thân mình không có gì giúp chỉ có tấm lòng kêu gọi mạnh thường quân ở ngoài giúp đỡ, kết nối giúp đỡ bệnh nhân nghèo trong lúc nằm viện không có tiền đóng viện phí. Bệnh nhân nào cần chuyển viện mình kết nối mạnh thường quân ở trong Sài Gòn, nhóm Chia sẻ yêu thương đưa bệnh nhân chuyển viện vào trong đó. Bệnh nhân về nhà khỏe mạnh lại gọi điện cho cô, giúp được bệnh nhân mình cảm thấy vui và mừng cho bệnh nhân”.

Số lượng bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện khá lớn, trong đó có không ít người mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian điều trị kéo dài, sự ra đời của Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong hơn 3 năm qua với sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ y, bác sỹ đã thực sự trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái với bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến – Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trao đổi: “Những trường hợp nghèo, nặng nằm điều trị chủ yếu là khoa Hồi sức tích cực chống độc, khoa Ung bướu bị bệnh mãn tính cần phải nằm điều trị lâu dài. Trước những hoàn cảnh khó khăn như vậy Tổ Công tác xã hội kết nối với những mạnh thường quân ở bên ngoài bệnh viện. Tính trong năm 2018 có gần 1.000 bệnh nhân được hỗ trợ. Nói chung các mạnh thường quân và ngoài tỉnh, tấm lòng của họ rất là tuyệt vời giúp một phần khó khăn cho bệnh nhân mà bệnh viện không thể giúp hết được”.

Không chỉ là nỗi lo về bệnh tật, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện còn phải xoay xở mọi cách để có chi phí khám, điều trị. Những bữa cơm đủ chất, những hộp sữa bồi dưỡng đã được chuyển kịp thời đến với người bệnh. Những tấm lòng hảo tâm đã được kết nối để hỗ trợ kịp thời chi phí điều trị. Nhờ sự chia sẻ đó, nhiều bệnh nhân và cả người nhà của họ đã được vực dậy tinh thần, giúp họ có động lực chống chọi với bệnh tật.

Anh Đum – xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa xúc động nói: “Con trai tôi bị ngã xe do tai nạn, giờ con tôi đã khỏe lại rồi tôi rất mừng, cảm ơn bác sỹ. Nhà rất khó khăn không có tiền mua sữa cho con. Bác sỹ hỗ trợ cho con tôi thuốc, sữa, cơm ăn rất đầy đủ”.

Ông Nguyễn Văn Lực – tỉnh Bình Định chia sẻ: “Tôi có 2 đứa con bị tai nạn không có bảo hiểm. Nhờ sự hỗ trợ của từ thiện, bệnh viện hỗ trợ giúp đỡ cho con tôi”.

 Từ tấm lòng của y, bác sỹ kết nối với các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ với người bệnh đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, lạc quan cho những bệnh nhân nghèo. Khi nguồn quỹ dành cho bệnh nhân nghèo nhiều hơn thì cũng là lúc họ vơi đi nhiều nỗi lo và an tâm hơn với trọng trách chữa bệnh cứu người./.

 Kim Châu, Duy Linh

Trả lời