Thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện Kbang đã mạnh dạn chuyển diện tích mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đồng thời chủ động liên kết, thành lập hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ bền vững. Đây được xem là một hướng đi giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập, vươn lên làm giàu. Và chị Trần Thị Cảm ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ hướng đi này.

Sau một thời gian dài gắn bó với cây mía, cây mì nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, Chị Trần Thị Cảm – xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai trăn trở, phải tìm ra giống cây phù hợp với mảnh đất địa phương, phải lấy ngắn nuôi dài, phải phát triển kinh tế theo hướng đa cây, đa con… Sau đó, chị Cảm bắt đầu lên mạng tìm hiểu, và quyết định bắt đầu với mô hình trồng cây ăn quả. Chị lặn lội tìm đến các mô hình để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc các loại cây trồng. Cẩn trọng hơn, chị vào tận những vựa cây ăn quả ở miền Nam để tìm hiểu và mua giống, đồng thời nhờ họ tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh… Năm 2012, bắt đầu với hơn 3ha, chị chia khu và trồng 4 loại cây ăn trái : ổi, bơ, xoài và dừa. Cứ qua mỗi năm, chị lại mở rộng diện tích, đồng thời trồng thêm mỗi loại cây ăn trái khác. Đến nay chị đã có hơn 10ha với hơn 10 loại cây ăn trái, trong đó chủ lực là cây ổi và cây quýt đường.
Chị Cảm chia sẻ: “Nhận thấy cây ăn quả là loại cây phù hợp nên tôi quyết định trồng. Tôi trồng theo hướng hữu cơ. Kỹ thuật trồng thì không khó nhưng mình phải chịu khó chăm sóc. Đến nay thì vườn cây ăn trái của gia đình đã có thu nhập ổn định”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Cảm còn là hội viên tích cực của Hội Nông dân của xã. Nhận thấy cây ăn trái có thể là tìm năng, thế mạnh của địa phương, chị Trần Thị Cảm đã liên kết với 35 hộ dân trồng cây ăn trái khác tại huyện Đak Pơ và Kbang thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thành công. Sản xuất có quy mô hơn, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng ngon, sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường là mục tiêu HTX hướng đến.
“Hiện nay thì các thành viên trong hợp tác xã đều trồng theo tiêu chuẩn Vietgap. Với mong muốn phát triển cây ăn trái có quy mô và đúng kỹ thuật, nâng cao chất lượng, cũng như đảm bảo nguồn thu và đầu ra ổn định hơn cho hội viên”, chị Cảm cho biết thêm.
Ông Đinh Văn Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai cũng nhận xét: “Chị Cảm là một trong những hộ dân đầu tiên của xã mạnh dạn đi đầu trong công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi của xã. Ngoài sản xuất kinh doanh giỏi chị còn rất năng nổ, hết lòng với công tác Hội Nông dân, cũng như nhiệt tình về vấn đề chia sẻ, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân tại địa phương”.
Vừa qua, sản phẩm ổi của HTX DV Nông nghiệp Thành Công đã được chọn là 1 trong 10 danh mục sản phẩm và chủ thể tham gia chương trình OCOP năm 2019 của huyện Kbang. Đó không chỉ là vinh dự mà còn là nỗ lực, thành quả của người phụ nữ trẻ đầy tâm huyết, năng động, nhạy bén, dám nghĩ dám làm – Trần Thị Cảm.
Trương Trang, Minh Trí, Duy Linh