Chỉ thị 40 – Cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân

Cập nhật 16/7/2024, 16:07:14

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực, kiên trì phấn đấu để đáp ứng niềm tin của Đảng và Nhân dân gửi gắm, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; để lại nhiều dấu ấn và làm sâu sắc hơn ý nghĩa của một chính sách đầy tính nhân văn của Đảng.

Ngay sau khi Chỉ thị 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành và đi vào cuộc sống; cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội; Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 869 và nhiều văn bản, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH từ tỉnh đến huyện được kiện toàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Nằm trên đỉnh núi Byầu, thuộc xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, làng Byầu từng được xem là “ốc đảo” nghèo nàn, lạc hậu, do địa hình cách trở và sự tách biệt với vùng trung tâm. Kể từ khi được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông dẫn vào tận trung tâm làng và thực hiện các chính sách đặc thù cho vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, trong đó có sự tiếp sức kịp thời của nguồn vốn ưu đãi tín dụng CSXH, bà con làng Byầu đã đoàn kết, làm nên sự đổi thay ngoạn mục. Từ chỗ hầu như tự cung tự cấp, không dám vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế, bây giờ khoảng  70% hộ trong làng đã mạnh dạn vay vốn chính sách để đầu tư, mở rộng trồng rừng, canh tác nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Người làm trước chỉ cho người làm sau, các gia đình cùng học tập, nhìn nhau mà thay đổi. Từ đó cái nghèo, lạc hậu không còn đeo bám làng Byầu.

Anh Blô – Làng Pyầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Mấy năm trước nhà tôi trồng mì, trồng bời lời, giá cả bấp bênh nên cuộc sống khó khăn lắm. Năm 2020 tôi được vay vốn của NHCSXH 50 triệu đồng theo chương trình hộ nghèo. Số tiền này tôi đầu tư trồng cà phê, trồng chanh dây. Năm 2021 gia đình tôi thoát khỏi hộ nghèo rồi. Nhờ có nguồn vốn ngân hàng mà gia đình tôi mới mạnh dạn phát triển kinh tế như ngày hôm nay.”

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, hàng năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm dành một phần vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 470 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%/tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, tăng 440 tỷ đồng so với trước khi ban hành Chỉ thị số 40.

Ông Từ  Ngọc Thông – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông cho biết: “Hàng năm huyện cũng dành nguồn vốn 2 tỷ đồng để ủy thác qua NHCSXH để bổ sung thêm nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Bên cạnh đó huyện cũng chỉ đạo các xã kiểm tra chặt chẽ vốn vay để sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả…”

Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và sử dụng đúng mục đích, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác nguồn vốn NHCSXH luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm nâng cao nhận thức, tư duy có vay, có trả và có tích lũy của người vay. Thật đáng mừng, chính điều này đã giúp rất nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, những câu chuyện làm giàu cứ ngày càng vang xa. Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 8,11% cuối năm 2023; 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo, Sở LĐTB và XH đã luôn đồng hành cùng NHCSXH trong suốt quá trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để NHCSXH thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 của chính phủ.”

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân 9.777 tỷ đồng cho trên 351 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Vốn vay NHCSXH đã đã giúp 116.197 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết, tạo việc làm cho 20.306 lao động, giúp 18.826 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập, giải quyết cho 201 đối tượng chính sách đi lao động ở nước ngoài, xây dựng 113.625 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 1.678 hộ nghèo được vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội trong việc phát triển kinh tế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, nhất là phát huy vai trò của chủ tịch ủy ban nhân dân, lãnh đạo các hội đoàn thể cấp xã trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở địa phương mình. Đồng thời, về phía tỉnh sẽ ưu tiên dành một phần tăng thu ngân sách hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay thông qua ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 15% trong tổng nguồn vốn tín dụng.”

Có thể khẳng định, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư đã tạo ra bước chuyển đột phá trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xem tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Nguồn vốn ủy thác từ địa phương cùng với nguồn vốn của trung ương đã đem lại hiệu quả, tạo điểm tựa vững chắc để những người yếu thế vươn lên cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, để ý Đảng luôn hòa hợp với lòng dân.

Mỹ Linh – Viễn Khánh

Trả lời