Chỉ thị 12 – Bước đột phá xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 25/2/2019, 08:02:39

Xuất phát từ thực tế đó là nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai còn những bất cập như: Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, cảnh quan môi trường, quy hoạch thôn, làng chưa đồng bộ và chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh… nên ngày 13/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 12 “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt được những kết quả rất quan trọng. Chỉ thị số 12 đã tạo những đột phá mạnh mẽ về xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Từ nay đến ngày 27/2/2019, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Sêri phóng sự về cách thức tổ chức triển khai và những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 1 năm xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Những thôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước khi có Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, kết cấu hạ tầng thấp kém, môi trường chưa đảm bảo vệ sinh; đa số các khu dân cư và nhà cửa của người dân chưa được quy hoạch sắp xếp ngăn nắp; tình trạng người dân chăn nhốt gia súc dưới gầm nhà diễn ra phổ biến gây ô nhiễm môi trường, đời sống của nhiều người dân còn khó khăn, thiếu thốn… Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, trong năm 2018 mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chọn từ 1 đến 2 làng để xây dựng nông thôn mới trên cơ sở từ những kinh nghiệm triển khai mô hình điểm xây dựng nông thôn mới tại làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Theo đó, các địa phương tập trung triển khai 2 hợp phần chính tại các làng đã chọn xây dựng nông thôn mới đó là: Quy hoạch sắp xếp lại dân cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tổ chức lại sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và cốt cách của làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp cùng với sự đóng góp tích cực của nhiều đơn vị quân đội để giúp người dân chỉnh trang tại chỗ nhà cửa và di dời nhà đến nơi mới đã quy hoạch. Đối với huyện Phú Thiện, sau khi cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại làng Pông, trong năm 2018 tiếp tục triển khai mô hình này tại làng Hek, xã Chư A Thai.

Ông Rơ Chăm La Ni – Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số là cách làm mới từ trước đến giờ chưa triển khai. Để triển khai hiệu quả mô hình này, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của người dân cùng với sự đóng góp của một số đơn vị quân đội thực hiện lần lượt các phần việc. Mỗi năm huyện triển khai xây dựng nông thôn mới tại một làng tại xã Chư A Thai”.

Trung tá Trần Văn Tuấn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 trao đổi: “Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, thống nhất với chính quyền và đoàn thể địa phương, nhất là các già làng người có uy tín vận động tuyên truyền, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ lạc hậu, thực hiện chủ trương chung cùng tham gia xây dựng đời sống mới tại khu dân cư”.

Tại các khu quy hoạch làng nông thôn mới nay đã được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: Đường giao thông, điện, nước sạch, trường học, nhà văn hóa và các công trình nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; mặt nhà của người dân hướng ra đường giao thông… Các địa phương đã giúp bà con làm hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng bào tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ một số tập quán canh tác cũ, lạc hậu; áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Diện mạo nông thôn tại các làng đã khởi sắc mạnh mẽ, người dân đã được định canh định cư một cách bài bản, đời sống của bà con ngày càng cải thiện và nâng cao.

Ông Ksor Pham- Buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Nghe cán bộ nói bôn Sar được thị xã chọn làm nông thôn mới trong năm nay, bà con đã nâng cao ý thức và có trách nhiệm với môi trường sống hơn. Nhà mình, chuồng bò trước cũng làm dưới nhà sàn, bị bệnh chết mất mấy con rồi, bây giờ chuyển qua kia gần 1 năm, không đau ốm, bệnh tật nữa. Mình còn làm được nhà tắm cho giống bà con trong bôn Sar”.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, Gia Lai đánh giá: “Huyện Ia Pa chọn làng Bi Giông làm điểm xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mang lại những kết quả rất tích cực. Nhân dân trong làng tích cực phát huy vai trò chủ thể của mình, đời sống của bà con ngày càng cải thiện. Từ kết quả triển khai tại làng Bi Giông, huyện sẽ rút kinh nghiệm để triển khai tại các làng khác đạt kết quả cao hơn”.

Một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo các mục tiêu triển khai xây dựng các làng nông thôn mới, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai liên tục bám nắm cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo và giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ triển khai từng phần việc cụ thể, qua đó đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai mô hình rất thiết thực này theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Gia Lai đã có 28 làng cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Việc triển khai mô hình xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nét riêng của Gia Lai trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã mang lại những kết quả rất quan trọng, đặc biệt là tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi toàn tỉnh, từ đó bà con đã “chung lưng đấu cật” xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời