Chị Siu H’Huy, sát cánh cùng hộ nghèo

Cập nhật 05/6/2019, 12:06:24

Được tin tưởng lựa chọn là một trong 4 cộng tác viên giảm nghèo của huyện Chư Pưh. Chị Siu H’Huy, cộng tác viên giảm nghèo tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh đã có những sự đóng góp thiết thực, giúp xã đặc biệt khó khăn triển khai tốt công tác giảm nghèo trong thời gian qua.

Nhiều tháng qua, các hộ nghèo ở xã Ia Rong đã quen với việc chị Siu H’Huy thường xuyên có mặt trong gia đình họ. Bởi từ khi được giao nhiệm vụ làm cộng tác viên giảm nghèo, mỗi tuần một lần, chị Siu H’Huy đều tranh thủ đến thăm các hộ nghèo để nắm bắt tình hình. Qua những cuộc trò chuyện với thành viên các hộ nghèo, chị H’Huy có thể chia sẻ được những vướng mắc trong cuộc sống của các hộ, cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ để truyền đạt lên lãnh đạo xã. Chính vì sự gần gũi ấy mà chị luôn nhận được sự yêu mến của bà con.

Chị Siu H’Huy – Cộng tác viên giảm nghèo xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Mình xuống tận nhà trò chuyện với từng người thì mới nói cho bà con hiểu được. Rồi từ đó, mà mình biết được bà con cần gì, muốn gì để mà đề xuất lên xã để xã biết mà có hướng hỗ trợ. Mình cũng thường xuyên vận động bà con biết tự vươn lên, biết vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.

Từ khi có chị Siu H’Huy làm cộng tác viên giảm nghèo, nhờ sự năng nổ, nhiệt tình và tận tụy của chị mà việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, trợ giúp hộ nghèo đã có hiệu quả rõ nét hơn. Hầu hết các hộ nghèo trên địa bàn đều đã được xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, kết nối các nguồn lực hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và mong muốn. Đồng thời, cũng đã góp phần giảm áp lực đáng kể đối với cán bộ văn hóa – xã hội của địa phương trong triển khai công tác giảm nghèo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giúp lãnh đạo xã nắm bắt được tình hình thực tế, cụ thể của các hộ trên địa bàn để xây dựng các hướng đi phù hợp.

Chị Phan Thị Ngọc Oanh, Cán bộ Văn hóa – Xã hội xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Có sự giúp sức của cộng tác viên giảm nghèo như chị H’Huy đây đã giúp cho chúng tôi rất nhiều cho việc nắm bắt các thông tin về hộ nghèo trên địa bàn. Và các chính sách, chương trình được triển khai thì người dân cũng nắm bắt cặn kẽ hơn”.

Phụ cấp hàng tháng dành cho cộng tác viên giảm nghèo còn chưa đến 700 ngàn đồng/tháng. Trong khi đó, đòi hỏi, yêu cầu công việc thì phải đi thường xuyên nhưng chị H’Huy vẫn vui vẻ với công việc được giao. Bởi với chị, được góp sức giúp bà con của mình bớt nghèo, bớt khổ cũng đã là một niềm vui lớn.

 Chị Siu H’Huy, CTV Giảm nghèo xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai vui vẻ nói thêm: “Mình thích làm việc này, vì nó giúp ích được cho bà con mình, được gần gũi và chia sẻ với họ”.

Trong năm 2019 này, Ia Rong quyết tâm giảm được 3% tỷ lệ hộ nghèo để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Và để góp phần giúp địa phương thực hiện được mục tiêu này, chị H’Huy lại có những ngày dài phía trước cần phải gắn bó, sát cánh cùng các hộ nghèo hơn.

Ngọc Hà, Viễn Khánh

Trả lời